Thầy Park sử dụng 18 cầu thủ đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ sử dụng 18 cầu thủ trong 5 trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022.
 
Đội tuyển Việt Nam đang tập trung với 37 cầu thủ. Ảnh: Hoài Thu
Đội tuyển Việt Nam đang tập trung với 37 cầu thủ. Ảnh: Hoài Thu
Sau 5 trận đấu ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, đội tuyển Việt Nam thắng 3, hoà 2. Thầy trò ông Park Hang-seo có được 11 điểm, ghi được 5 bàn thắng và để lọt lưới 1 bàn, tạm thời dẫn đầu bảng G.
Trong 5 trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng 18 cầu thủ, trong đó có 8 cầu thủ thường xuyên đá chính. Có 3 trận đấu, ông Park sử dụng đội hình xuất phát giống nhau.
Thái Lan 0-0 Việt Nam (5.9.2019)
Trong trận mở màn gặp Thái Lan trên sân khách, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tung ra sân đội hình gồm: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh.
Trận đấu này có kết quả hoà 0-0. Huấn luyện viên Park Hang-seo dùng 3 quyền thay người: Công Phượng thay Tiến Linh (phút 46), Văn Thanh thay Trọng Hoàng (phút 65) và Văn Hậu thay Duy Mạnh (phút 74).
 
Tuấn Anh trong trận đấu với Thái Lan. Ảnh: Siamsport
Tuấn Anh trong trận đấu với Thái Lan. Ảnh: Siamsport
Việt Nam 1-0 Malaysia (10.10.2019)
Trận đấu gặp Malaysia tại sân Mỹ Đình, ông Park thay 2 vị trí. Văn Hậu, Công Phượng đá chính thay cho Hồng Duy và Tiến Linh, đây là trận đấu chúng ta giành chiến thắng 1-0.
Ông Park thực hiện 3 sự thay đổi người trận đấu này: Đức Huy thay Tuấn Anh (phút 46), Anh Đức thay Công Phượng (phút 63) và Việt Phong tay Văn Toàn (phút 87).
 
Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất trận gặp Malaysia. Ảnh: Minh Tùng
Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất trận gặp Malaysia. Ảnh: Minh Tùng
Indonesia 1-3 Việt Nam (15.10.2019)
Trận đấu thứ 3 gặp Indonesia trên sân khách, ông Park có 2 sự điều chỉnh đội hình ra sân so với trận gặp Malaysia là Tiến Linh thay Công Phượng và Đức Huy đá chính thay Tuấn Anh.
Ông Park có 3 sự thay đổi người: Việt Phong thay Văn Toàn (phút 67), Văn Thanh thay Tiến Linh (phút 74) và Hồng Duy thay Trọng Hoàng (phút 87).
 
Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1 với bàn thắng mở tỉ số của Duy Mạnh. Ảnh: Minh Tùng
Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1 với bàn thắng mở tỉ số của Duy Mạnh. Ảnh: Minh Tùng
Việt Nam 1-0 UAE (14.11.2019)
Tiếp đón UAE tại Mỹ Đình, ông Park giữ nguyên đội hình đội xuất phát của tuyển Việt Nam giống trận gặp Indonesia và giành chiến thắng 1-0.
3 quyền thay người được sử dụng là: Công Phượng thay Văn Toàn (phút 58), Hoàng Đức thay Tiến Linh (phút 81) và Đức Huy thay Hùng Dũng (phút 85).
 
Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh Sơn Tùng
Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh Sơn Tùng
Việt Nam 0-0 Thái Lan (19.11.2019)
Ở trận tiếp đón Thái Lan tại Mỹ Đình, ông Park giữ nguyên đội hình trận gặp UAE và hoà 0-0, với 3 quyền thay người: Hồng Duy thay Văn Toàn (phút 56), Công Phượng thay Hùng Dũng (phút 72) và Anh Đức thay Tiến Linh (phút 84).
 
Đội tuyển Việt Nam hoà may mắn Thái Lan ở Mỹ Đình. Ảnh: Sơn Tùng
Đội tuyển Việt Nam hoà may mắn Thái Lan ở Mỹ Đình. Ảnh: Sơn Tùng
Trong số 18 cầu thủ được sử dụng, 11 cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất, chơi trọn vẹn 5 trận, gồm thủ môn Văn Lâm, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và tiền vệ Quang Hải .
Các cầu thủ thường xuyên đá chính và được thay ra và vào cũng có thời gian thi đấu nhiều gồm trung vệ Duy Mạnh (434 phút), tiền vệ Hùng Dũng (427 phút), tiền vệ Trọng Hoàng (422 phút), hậu vệ Văn Hậu (371 phút), tiền đạo Văn Toàn (358 phút), tiền vệ Tuấn Anh (316 phút) và tiền đạo Tiến Linh (286 phút).
7 cầu thủ còn lại được sử dụng trong vai trò "kép phụ" là Công Phượng, Hồng Duy, Đức Huy (có 1 trận đá chính), Văn Thanh, Anh Đức, Việt Phong, Hoàng Đức.
 
Đội tuyển Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu
Đội tuyển Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu
Nhìn vào thống kê này có thể thấy khó "có cửa" cho các tân binh ở đội tuyển Việt Nam. Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có 37 cầu thủ, ông Park sẽ chốt danh sách 26 cầu thủ sang UAE để thi đấu 3 trận còn lại ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á.
PHẠM ĐÌNH (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/thay-park-su-dung-18-cau-thu-doi-tuyen-viet-nam-o-vong-loai-world-cup-2022-910154.ldo

Có thể bạn quan tâm