Dịch COVID-19 ở nơi tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UAE - nơi tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022 - ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 13.5.

Tuyển Việt Nam sẽ trở lại UAE thi đấu vòng loại World Cup 2022 từ ngày 31.5 đến 15.6. Ảnh: AFC.
Tuyển Việt Nam sẽ trở lại UAE thi đấu vòng loại World Cup 2022 từ ngày 31.5 đến 15.6. Ảnh: AFC.
Theo thống kê của Bộ Y tế và Phòng ngừa UAE (MoHAP), Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ghi nhận 1.512 trường hợp dương tính với COVID-19 trong ngày 13.5, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh của quốc gia này lên đến 542.108.
Quốc gia này cũng ghi nhận 4 trường hợp tử vong trong ngày 13.5, nâng tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 của quốc gia này lên 1.623 người.
Phía UAE cũng tiến hành 212.212 xét nghiệm COVID-19 bổ sung, sử dụng các trang thiết bị y tế hiện đại. Bộ Y tế UAE tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu mở rộng phạm vi xét nghiệm trên toàn quốc để sớm phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 và có phương pháp điều trị thích hợp. Ngoài ra, phía UAE cũng xác nhận 522.356 trường hợp đã phục hồi sau khi nhiễm bệnh.
Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ bay sang UAE để tham dự vòng loại World Cup 2022 vào ngày 26.5. Phía Liên đoàn bóng đá UAE (UAE FA) và chính quyền UAE cam kết tuyển Việt Nam và các đội bóng khác tại bảng G sẽ được biệt đãi, trong thời gian thi đấu các trận vòng loại World Cup 2022.
"Tất cả các đội được quan tâm chu đáo tại UAE và những yêu cầu về tập luyện sẽ được đáp ứng, trong những sân vận động hiện đại của chúng tôi. Ngoài ra, những điều kiện về ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc, y tế và những dịch vụ khác đều sẽ được đáp ứng. Tôi chúc các đội có kỳ nghỉ tuyệt vời tại UAE” - Chủ tịch UAE FA, ông Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi, nói.
NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/dich-covid-19-o-noi-tuyen-viet-nam-da-vong-loai-world-cup-2022-ra-sao-909125.ldo

Có thể bạn quan tâm