Văn Toàn đạt cột mốc ấn tượng cùng Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trận thắng Hà Nội 1-0 là lần ra sân thứ 150 của Văn Toàn cho Hoàng Anh Gia Lai tại V.League, sau 7 mùa bóng thi đấu ở sân chơi số 1 của Việt Nam.
 
Văn Toàn đang có phong độ rất cao tại V.League 2021 khi ghi được 6 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo. Ảnh: Anh Tiến.
Văn Toàn đang có phong độ rất cao tại V.League 2021 khi ghi được 6 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo. Ảnh: Anh Tiến.
Theo thống kê của Hoàng Anh Gia Lai, sau trận thắng Hà Nội 1-0, Văn Toàn đã có trận đấu thứ 150 cho đội tại V.League. Trong đó, anh ghi được 38 bàn. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới, bởi Toàn đang có phong độ cao đồng thời sắm vai trụ cột của đội bóng.
Văn Toàn sinh năm 1996. Anh được đôn lên thi đấu V.League từ mùa 2015, cùng lúc với Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng… Kể từ đó đến nay, Văn Toàn vẫn miệt mài ra sân thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, trong giai đoạn đội bóng trải qua nhiều thăng trầm.
Thậm chí, ở mùa bóng 2019, Văn Toàn ra sân thi đấu đủ 26 trận cho Hoàng Anh Gia Lai, ghi được 9 bàn thắng. Anh được các fan rất yêu mến vì luôn thi đấu tận hiến, gần như không dính bất cứ một "phốt" nào. Theo thống kê trong 150 trận đã qua, Văn Toàn chưa phải nhận thẻ đỏ nào. Sau 7 mùa, anh mới nhận có 8 thẻ vàng.
 
Thống kê ấn tượng về Văn Toàn sau 7 mùa bóng thi đấu tại V.League. Ảnh: Fanpage CLB Hoàng Anh Gia Lai.
Thống kê ấn tượng về Văn Toàn sau 7 mùa bóng thi đấu tại V.League. Ảnh: Fanpage CLB Hoàng Anh Gia Lai.
Mùa này, Văn Toàn cùng Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Anh ghi 6/19 bàn thắng của đội nhà, đóng góp 3 pha kiến tạo, giúp đội bóng phố Núi vững vàng ở ngôi đầu V.League 2021. Anh tỏ ra rất lợi hại khi được huấn luyện viên Kiatisak kéo lên đá tiền đạo cùng Brandao, trong sơ đồ 3-5-2. Phong độ xuất sắc giúp Văn Toàn nhận phần thưởng cầu thủ hay nhất V.League 2021 trong tháng 1 và 3.
Cá nhân Văn Toàn luôn đặt ra mục tiêu cao cùng Hoàng Anh Gia Lai. Anh mơ ước sẽ cùng những đồng đội đã gắn bó từ tấm bé đạt được một danh hiệu cùng đội nhà, chấm dứt quãng thanh xuân chỉ biết đến việc trụ hạng:
“Hoàng Anh Gia Lai không chỉ là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Đó là nơi tôi được đào tạo, quen với các cầu thủ, lớn lên cùng mọi người. Sẽ rất vui nếu chúng tôi vô địch cùng Hoàng Anh Gia Lai.
Đó sẽ là điều rất đặc biệt, khiến tôi tự hào để khi nhớ lại về nơi chúng tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến".
NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/van-toan-dat-cot-moc-an-tuong-cung-hoang-anh-gia-lai-900876.ldo

Có thể bạn quan tâm