Trương Đình Hoàng trở lại đội tuyển boxing Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Võ sĩ nổi danh của môn quyền Anh (boxing) Trương Đình Hoàng vừa được tập trung bổ sung lên đội tuyển boxing Việt Nam.
Trương Đình Hoàng là 1 trong 8 vận động viên được đội tuyển boxing Việt Nam tập trung bổ sung tại giai đoạn 2 của đợt tập huấn nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế và SEA Games 31-2021. Các võ sĩ có tên (ngoài Đình Hoàng) gồm Vương Thị Vỹ, Bùi Công Danh Lợi, Trần Đức Thọ, Nguyễn Văn Thi, Đoàn Ngọc Minh Hiếu, Đỗ Thị Mai, Đỗ Hà Minh và tất cả tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 25.3.
Phụ trách bộ môn boxing (Tổng cục Thể dục - Thể thao), ông Vũ Đức Thịnh cho biết: "Trương Đình Hoàng giỏi chuyên môn và quan trọng rất máu lửa khi đứng trên đài. Sự quyết chiến của Đình Hoàng luôn làm đối thủ phải dè chừng”.

Trương Đình Hoàng đã sẵn sàng tập trung trên đội tuyển boxing. Ảnh: Đ.HOÀNG
Trương Đình Hoàng đã sẵn sàng tập trung trên đội tuyển boxing. Ảnh: Đ.HOÀNG
Trương Đình Hoàng từng giành huy chương vàng SEA Games tại hạng 75kg trong kỳ thi đấu năm 2015 ở Singapore nhưng sau đó tuyển thủ này không góp mặt trên đội tuyển. Đến SEA Games 30-2019 tại Philippines, Hoàng thi đấu hiệu quả và giành huy chương bạc hạng 81kg.
Cuối tháng 3 vừa qua, trong trận thượng đài giao hữu với 4 hiệp, Đình Hoàng đã thắng điểm trước đối thủ Matthew McDonald (Scotland) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, Trương Đình Hoàng đang giữ đai vô địch WBA châu Á (World boxing association Asia super middle tile) tại hạng 76kg và WBA Đông Nam Á (World boxing association South Easst Asia super middle tile) hạng 76kg.
HOÀI VIỆT (LĐO)

https://laodong.vn/the-thao/truong-dinh-hoang-tro-lai-doi-tuyen-boxing-viet-nam-895036.ldo

Có thể bạn quan tâm