Huấn luyện viên Kiatisak lên tiếng về chấn thương của Tuấn Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Huấn luyện viên Kiatisak cho biết Tuấn Anh chỉ được ra sân khi bình phục hoàn toàn chấn thương.

Tuấn Anh đã vắng mặt trong 3 trận đấu liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Đ.H
Tuấn Anh đã vắng mặt trong 3 trận đấu liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Đ.H
Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ ấn tượng ở V.League 2021 khi dẫn đầu bảng xếp hạng, sau chuỗi 6 trận bất bại.
Tuy nhiên, huấn luyện viên Kiatisak đang đối mặt nhiều vấn đề khi làm khách của đội nhì bảng Đà Nẵng ở vòng 8. Tình thế càng khó khăn hơn khi chiến lược gia người Thái Lan không có sự phục vụ của tiền vệ Lương Xuân Trường và hậu vệ Kim Dong-su.

Xuân Trường và Kim Dong-su không thể thi đấu vòng 8 V.League 2021 do nhận đủ 3 thẻ vàng. Ảnh: Thanh Xuân
Xuân Trường và Kim Dong-su không thể thi đấu vòng 8 V.League 2021 do nhận đủ 3 thẻ vàng. Ảnh: Thanh Xuân
"Mỗi trận đấu là một trận chung kết. Chúng tôi muốn thể hiện hết khả năng để giành kết quả tốt. Đà Nẵng là đội bóng mạnh. Theo tôi được biết thì khán giả đến sân trận này sẽ rất đông. Trận đấu trên sân Hoà Xuân sẽ rất khó khăn. Nếu đủ quân thì cũng khó đánh bại Đà Nẵng, trận này chúng tôi lại thiếu Xuân Trường và Kim Dong-su.
Tôi sẽ tạo cơ hội thử sức cho các cầu thủ khác. 1 điểm trước Đà Nẵng có thể xem là kết quả thành công của Hoàng Anh Gia Lai", huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ trong buổi họp báo ngày 7.4.
Kiatisak và Lê Huỳnh Đức là 2 đối thủ đầy duyên nợ trong giai đoạn đỉnh cao nhất đời cầu thủ. Gặp lại Huỳnh Đức trên băng ghế huấn luyện, Kiatisak dành cho đồng nghiệp sự tôn trọng: "Rất vui khi gặp lại người bạn thân thiết Lê Huỳnh Đức. Anh ấy là huấn luyện viên giỏi, nhiều kinh nghiệm. Đà Nẵng cũng có nhiều cầu thủ chất lượng từ ngoại binh cho đến nội binh".

Kiatisak và Lê Huỳnh Đức tiếp tục chạm trán nhau trên cương vị huấn luyện viên. Ảnh: FBNV
Kiatisak và Lê Huỳnh Đức tiếp tục chạm trán nhau trên cương vị huấn luyện viên. Ảnh: FBNV
Tuấn Anh tiếp tục không có mặt trong thành phần đội hình Hoàng Anh Gia Lai vì chấn thương. Kiatisak cho biết không muốn mạo hiểm khi tiền vệ sinh năm 1995 chưa bình phục 100%.
"Tôi muốn bảo vệ Tuấn Anh, không muốn chấn thương của cậu ấy nặng thêm. Tuấn Anh là trụ cột của cả Hoàng Anh Gia Lai và tuyển Việt Nam. Chúng tôi còn 6 trận ở giai đoạn 1, nếu chưa bình phục 100% thì Tuấn Anh sẽ không ra sân, cậu ấy còn phải tập trung đội tuyển quốc gia", Kiatisak nói thêm.
Trong khi đó, tiền vệ Trần Minh Vương cho biết Hoàng Anh Gia Lai đã quen với lối chơi của Kiatisak: "Trước đây, chúng tôi thường đá 4 hậu vệ, khác với sơ đồ 3 trung vệ hiện tại. 1, 2 vòng đầu chúng tôi vận hành chưa tốt. Tuy nhiên, kết quả trong những trận đã qua cho thấy Hoàng Anh Gia Lai đã thích nghi với chiến thuật của Kiatisak.
Trận đấu giữa Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra lúc 17h ngày 8.4 trên sân Hoà Xuân.

Lịch thi đấu vòng 8 V.League 2021.
Lịch thi đấu vòng 8 V.League 2021.
THANH VŨ (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/huan-luyen-vien-kiatisak-len-tieng-ve-chan-thuong-cua-tuan-anh-896531.ldo

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).
Trận cầu đậm tính nhân văn

Trận cầu đậm tính nhân văn

(GLO)- Không chỉ nhận những phần quà từ nhà tài trợ, các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Pleiku còn được ra sân thi đấu với các cầu thủ của Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một trải nghiệm khó quên giúp các em nuôi dưỡng ước mơ của mình.