Hải Phòng mất loạt trụ cột trước cuộc đối đầu Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Câu lạc bộ Hải Phòng thiếu hàng loạt cầu thủ quan trọng vì chấn thương trước cuộc đối đầu Hoàng Anh Gia Lai.
Chiều 1.4, Câu lạc bộ Hải Phòng cùng Hoàng Anh Gia Lai đã có buổi tập làm quen sân Lạch Tray trước trận đấu diễn ra lúc 18h00 tối 2.4. Đây là trận đấu mà Hải Phòng đang gặp bất lợi về mặt lực lượng.
Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cho biết: "Sáng 1.4, 5 cầu thủ Hải Phòng đã phải lên Hà Nội kiểm tra chấn thương. Chỉ có 2 cầu thủ có thể chơi được là Nguyễn Phú Nguyên và Đặng Quang Huy. 3 người còn lại có thể phải nghỉ, đó là Diego Silva, Nguyễn Hữu Khôi và Lê Mạnh Dũng. Đây đều là những cầu thủ quan trọng của Hải Phòng".

Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đặt mục tiêu có điểm trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Phạm Đình
Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đặt mục tiêu có điểm trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Phạm Đình
Mục tiêu mà Hải Phòng đặt ra là có điểm trên sân nhà. Ông Phạm Anh Tuấn cho biết: "Đá trên sân nhà trước Hoàng Anh Gia Lai, chúng tôi sẽ cố gắng giành 1 điểm. Chúng tôi không có sự lựa chọn tốt nhất trên hàng công. Hoàng Anh Gia Lai năm nay rất mạnh, hàng công ổn định, hàng thủ chắc chắn hơn nên sẽ rất khó cho mọi câu lạc bộ".
Về trường hợp liên quan đến những vấn đề lùm xùm ngoài sân cỏ của ngoại binh Jermie Lynch, ông Tuấn cho hay: "Jermie Lynch đã làm việc chủ tịch câu lạc bộ, đến giờ mọi chuyện đã ổn thỏa. Câu lạc bộ Hải Phòng là đội có nhiều cầu thủ lớn tuổi, khả năng hồi phục của họ không như các cầu thủ trẻ nên đây là bài toán khó trong bối cảnh đội phải thi đấu với mật độ dày đặc".

Câu lạc bộ Hải Phòng đang không có được lực lượng mạnh nhất. Ảnh: Phạm Đình
Câu lạc bộ Hải Phòng đang không có được lực lượng mạnh nhất. Ảnh: Phạm Đình
Hải Phòng từng tạo ra hiện tượng ở V.League 2021 ở những vòng đấu đầu tiên.Tuy nhiên, sau đó, đội bóng đất Cảng đã không thể chiếm được ưu thế sau quãng nghỉ vì dịch COVID-19.
Cùng với đó là những sự thiếu ổn định đến từ nội bộ khiến cho đội bóng đóng đất Cảng không duy trì được lợi thế. Họ rơi xuống vị trí thứ 8 sau 6 vòng đấu với 9 điểm có được.
Hải Phòng sẽ là thử thách lớn với thầy trò huấn luyện viên Kiatisak. Họ chơi thiên về phòng ngự phản công và phá lối chơi của đối thủ. Đặc biệt, mặt sân Lạch Tray không thực sự chất lượng cũng là trở ngại lớn với lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai.

Lịch thi đấu vòng 7 V.League 2021. Ảnh: VPF
Lịch thi đấu vòng 7 V.League 2021. Ảnh: VPF
PHẠM ĐÌNH (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/hai-phong-mat-loat-tru-cot-truoc-cuoc-doi-dau-hoang-anh-gia-lai-894942.ldo

Có thể bạn quan tâm