Lee Nguyễn: "Thật thú vị khi đối đầu với Công Phượng ở Pleiku"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiền vệ Lee Nguyễn tỏ ra hào hứng khi sắp được đối đầu với Công Phượng trong chuyến làm khách của TPHCM trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 6 V.League 2021.

Lee Nguyễn tỏ ra hào hứng khi sắp đối đầu với Công Phượng và Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ
Lee Nguyễn tỏ ra hào hứng khi sắp đối đầu với Công Phượng và Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ
Sau thất bại 0-3 trước Hà Nội, câu lạc bộ TPHCM có chuyến làm khách trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng 6 V.League 2021. Đây cũng là lần đầu tiên Lee Nguyễn trở lại Gia Lai sau hơn 11 năm, kể từ V.League 2010.
Trở về "ngôi nhà cũ", Lee Nguyễn chia sẻ: "Tôi rất vui khi trở lại Pleiku. Hoàng Anh Gia Lai là câu lạc bộ đầu tiên tôi thi đấu khi sang Việt Nam cách hơn 1 thập kỷ. Trên đường từ nơi ở đến sân tập, rất nhiều kỉ niệm ngày xưa ùa về. Dù mọi thứ ở đây có sự thay đổi khá nhiều nhưng tôi vẫn có cảm giác quen thuộc".
Cách đây hơn 10 năm từng xuất hiện tấm ảnh Lee Nguyễn chụp chung với Công Phượng. Khi đó, tiền vệ Việt kiều đang thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, còn Công Phượng là cậu bé nhặt bóng trên sân Pleiku.
"Đó là nét đẹp của bóng đá, khi chúng ta chứng kiến sự trưởng thành của những cầu thủ từng chụp bức hình như vậy cách đây độ 10 năm. Bây giờ, anh ấy trưởng thành, thi đấu đóng góp nhiều cho tuyển quốc gia, trở nên nổi tiếng và được khán giả công nhận… Được đối đầu với Công Phượng trong trận đấu sắp tới quả là câu chuyện thú vị" - Lee Nguyễn bày tỏ.

Lee Nguyễn đánh giá rất cao đội hình thi đấu của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ
Lee Nguyễn đánh giá rất cao đội hình thi đấu của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ
Đánh giá về đối thủ Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Việt kiều nhận xét: "TPHCM thích lối chơi đẹp là kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu. Hoàng Anh Gia Lai cũng có nét tương đồng như vậy. Họ có nhiều cầu thủ xuất sắc chứ không phải riêng cá nhân nào như Công Phượng, Văn Toàn, ngoại binh Brandao và các tiền vệ cũng đều thi đấu tốt.
Nếu Hoàng Anh Gia Lai vẫn chơi bóng như trận đấu với Viettel hoặc tấn công nhiều hơn nữa thì đó sẽ là một trận cầu hay".
Sau sự cố va chạm giữa Hoàng Thịnh và Hùng Dũng trên sân Thống Nhất, Lee Nguyễn cho biết TPHCM ít nhiều sẽ có sự thay đổi về nhân sự để phục vụ cho chiến thuật và lối chơi của đội bóng. Tuy nhiên, vẫn còn đến 2 ngày nữa mới diễn ra trận đấu nên ông Polking cần phải xem xét và đánh giá kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.
Cuối cùng, Lee Nguyễn nhấn mạnh, dù TPHCM chưa có được thứ hạng cao sau 5 vòng đấu vừa qua nhưng đội bóng của anh sẽ cố gắng thi đấu và tận dụng cơ hội trong những lượt trận sắp tới để kiếm điểm và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
AN NGUYÊN (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/lee-nguyen-that-thu-vi-khi-doi-dau-voi-cong-phuong-o-pleiku-893129.ldo

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).