7.000 vé bán hết veo, "sốt vé" xem Lee Nguyễn đối đầu Công Phượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 7.000 vé trận Hoàng Anh Gia Lai – TPHCM đã bán hết trong sáng 28.3. Việc Lee Nguyễn gặp lại Kiatisak và đội bóng cũ càng tăng thêm sức nóng.
 
Người hâm mộ chen chúc mua vé xem trận Hoàng Anh Gia Lai - TPHCM. Ảnh: Anh Duy.
Người hâm mộ chen chúc mua vé xem trận Hoàng Anh Gia Lai - TPHCM. Ảnh: Anh Duy.
Ông Trần Văn Minh - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ với Lao Động, ban tổ chức sân Pleiku phát hành 7.000 vé xem trận Hoàng Anh Gia Lai – TPHCM, diễn ra vào lúc 17h ngày 28.3. Ngoài vé mùa, phần lớn vé được bán tại các quầy ở sân Pleiku trong sáng 28.3.
Trước khi quầy vé hoạt động, hàng nghìn người đã có mặt để mua bằng được tấm vé xem trận đấu. Việc Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn đầu V.League 2021, Lee Nguyễn tái ngộ Kiatisak và đội bóng cũ càng tăng thêm sức nóng cho trận đấu.
Với mức giá 80.000 đồng/vé cho khán đài A, 60.000 đồng/vé cho khán đài B và 40.000 đồng/vé, 20.000 đồng/vé cho khán đài C, D tương ứng, fan của đội bóng đã xếp hàng rất đông, chen chúc để chờ mua vé.
 
Vé của trận đấu được phe vé chào bán chênh lệch hơn so với giá gốc vài chục nghìn đồng/vé. Ảnh: Anh Duy.
Vé của trận đấu được phe vé chào bán chênh lệch hơn so với giá gốc vài chục nghìn đồng/vé. Ảnh: Anh Duy.
Một số người hâm mộ không mua được từ quầy đã mua vé ở “chợ đen” với mức chênh lệch gấp đôi so với giá gốc. Đây là điều vẫn diễn ra ở các trận đấu trước trên sân Pleiku. Chỉ sau gần 2h mở bán, toàn bộ vé của trận đấu đã được bán sạch.
Để đảm bảo công tác tổ chức trận đấu được thuận lợi, ban tổ chức sân Pleiku cũng đã phun khử trùng toàn bộ sân, từ bên ngoài lẫn bên trong vào sáng 28.3. Ông Trần Văn Minh cho biết trận này, ban tổ chức sân sẽ phối hợp với ngành chức năng, huy động hơn 300 người để đảm bảo an toàn, an toàn cho trận đấu từ lực lượng công an, bảo vệ…
Người hâm mộ phố Núi đang rất háo hức chờ đón Lee Nguyễn đối đầu đội bóng cũ. Tiền vệ sinh năm 1986 khoác áo Hoàng Anh Gia Lai năm 2009, 2010. Sau đó, anh chia tay đội vì mâu thuẫn với Kiatisak.
Thời điểm Kiatisak còn thi đấu, lứa của Công Phượng mới được đào tạo tại Học viện, thường được bố trí ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Lee Nguyễn nhấn mạnh, anh rất vui khi được đối đầu với những cầu thủ đàn em trên sân Pleiku.
NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/7000-ve-ban-het-veo-sot-ve-xem-lee-nguyen-doi-dau-cong-phuong-893418.ldo

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).