Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu 6 điểm ở 3 trận vòng loại World Cup 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Huấn luyện viên Park Hang-seo một lần nữa khẳng định quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam giành vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022.

 (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)


Chia sẻ trên website chính thức của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định mục tiêu cùng đội tuyển Việt Nam tại 3 trận đấu còn lại ở bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Mục tiêu của chúng tôi là giành được 6 điểm từ 3 trận đấu còn lại để đảm bảo vị trí dẫn đầu và lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup,” ông Park cho hay.

Theo lịch thi đấu mới nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ đá 3 trận còn lại của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á từ 3-15/6 tại địa điểm tập trung. Nhiều khả năng, đoàn quân “áo đỏ sao vàng” sẽ di chuyển tới UAE để hoàn thành nốt chuỗi trận này.

Việc thi đấu tập trung khiến đội tuyển Việt Nam đối mặt một số khó khăn như thời tiết khác biệt, mất lợi thế sân nhà dù đang có lợi thế đứng đầu bảng đấu.

Dù vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo một lần nữa khẳng định tuyển Việt Nam dồn hết sức cho mục tiêu lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Theo điều lệ, chỉ các đội đứng đầu mỗi bảng đấu và bốn đội nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ hai mới được tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

 

 Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng thi đấu ba trận còn lại của bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng thi đấu ba trận còn lại của bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)



Trong khi đó, nói về mục tiêu khác trong năm 2021, huấn luyện viên Park Hang-seo thận trọng bởi đang phải đối mặt áp lực thành công ở hàng loạt giải đấu lớn.

“Thuyền trưởng” tuyển Việt Nam chia sẻ: “Năm 2021, bóng đá Việt Nam sẽ tranh tài ở một số giải đấu quan trọng với thách thức rất lớn. Chúng tôi cần bỏ lại những kết quả tốt trong quá khứ và hướng tới tương lại. Bóng đá Việt Nam có năm 2021 bận rộn. Vì vậy, chúng tôi phải phân bổ sức mạnh đồng đều giữa vòng loại World Cup, SEA Games 31 trên sân nhà và cả AFF Cup.”

“Sau đó đội tuyển U23 Việt Nam còn đối mặt vòng loại Giải vô địch U23 châu Á nên sẽ không dễ để chúng tôi đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhưng tôi và toàn bộ cầu thủ sẽ tìm cách phân phối nguồn lực và thời gian để đạt được chỉ tiêu của mình trong cả 4 giải đấu,” nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ quyết tâm.

Hợp đồng giữa huấn luyện viên Park Hang-seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thời hạn tới tháng 1/2022. Bởi thế, thành công với các đội tuyển trong 2021 sẽ quyết định phần lớn tới việc ông thầy Hàn Quốc có còn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam hay không.

 


Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6/2021:

7/6: Việt Nam-Indonesia

11/6: Malaysia-Việt Nam

15/6: UAE-Việt Nam

Theo Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).