CLB TP.HCM vẫn canh me đưa Công Phượng về chơi cạnh Lee Nguyễn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dấu ấn mà Nguyễn Công Phượng để lại dù chỉ trong 1 mùa giải cho mượn khiến CLB TP.HCM khát khao sở hữu tiền đạo này trong tương lai gần. Người hâm mộ CLB TP.HCM chờ sớm được xem Công Phượng chơi cạnh Lee Nguyễn.
 
CLB TP.HCM chờ ngày đưa Công Phượng (trái) về chơi cùng Lee Nguyễn. Ảnh: KHẢ HÒA
CLB TP.HCM chờ ngày đưa Công Phượng (trái) về chơi cùng Lee Nguyễn. Ảnh: KHẢ HÒA
Trong chia sẻ đầu năm mới, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cho thấy khát khao đưa Công Phượng trở lại sân Thống Nhất: “2 năm nữa, khi Công Phượng hết hợp đồng với CLB HAGL, cậu ấy có thể trở lại CLB TP.HCM. Người hâm mộ TP.HCM rất chờ đợi ngày đó”.
 
Công Phượng có mùa giải 2020 đầy ấn tượng trong màu áo CLB TP.HCM. Ảnh: CLB TP.HCM
Công Phượng có mùa giải 2020 đầy ấn tượng trong màu áo CLB TP.HCM. Ảnh: CLB TP.HCM
Ở mùa giải năm ngoái, CLB TP.HCM mượn Công Phượng từ HAGL. Sức hút của Công Phượng khiến sân Thống Nhất luôn có lượng khán giả đông đảo. Tiền đạo xứ Nghệ cũng chơi thăng hoa, liên tục ghi bàn thắng, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của CLB. Tiếc rằng chấn thương ở giai đoạn cuối mùa giải khiến Công Phượng mất cơ hội sát cánh cùng các đồng đội cạnh tranh thứ hạng cao hơn.
 
Công Phượng trở về phố núi Pleiku, cùng HLV Kiatisak thực hiện tham vọng của bầu Đức. Ảnh: MINH TÂN
Công Phượng trở về phố núi Pleiku, cùng HLV Kiatisak thực hiện tham vọng của bầu Đức. Ảnh: MINH TÂN
CLB TP.HCM rất muốn giữ chân Công Phượng cho mùa giải 2021, tuy nhiên việc bầu Đức quyết định “chơi lớn” khi chiêu mộ HLV Kiatisak cho mùa giải tham vọng cao nên Công Phượng phải trở về phố núi Pleiku. Người hâm mộ CLB TP.HCM vui mừng chào đón ngôi sao người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn nhưng vẫn tiếc khi không được xem “cặp đôi hoàn hảo” Lee Nguyễn-Công Phượng chơi cùng màu áo.
 
Lee Nguyễn (trái) được kỳ vọng chơi bóng cùng Công Phượng trong 2 năm nữa. Ảnh: MINH TÂN
Lee Nguyễn (trái) được kỳ vọng chơi bóng cùng Công Phượng trong 2 năm nữa. Ảnh: MINH TÂN
Với việc CLB TP.HCM quyết theo đuổi Công Phượng khi anh hết hợp đồng với HAGL trong 2 năm tới, khả năng thành công khá cao bởi Công Phượng cũng từng thổ lộ cảm thấy thích hợp, thoải mái, thuận lợi khi chơi bóng ở TP.HCM. 2 năm tới Công Phượng 28 tuổi trong khi Lee Nguyễn bước sang tuổi 36. Nhiều người lo lắng cho “tuổi tác” của Lee Nguyễn nhưng cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết Lee Nguyễn là cầu thủ chuyên nghiệp, biết giữ gìn sức khỏe rất tốt nên tuổi thọ chơi bóng đỉnh cao sẽ kéo dài.
Theo Hoàng Lê (TNO)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).
Trận cầu đậm tính nhân văn

Trận cầu đậm tính nhân văn

(GLO)- Không chỉ nhận những phần quà từ nhà tài trợ, các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Pleiku còn được ra sân thi đấu với các cầu thủ của Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một trải nghiệm khó quên giúp các em nuôi dưỡng ước mơ của mình.