Muangthong United đối diện với án phạt nặng nếu thua kiện Đặng Văn Lâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quyền Giám đốc điều hành Thai League - ông Kornwee Priyanantakun đã chính thức lên tiếng sau lùm xùm giữa Đặng Văn Lâm và Muangthong United.
Cách đây không lâu, người đại diện Andrey Grushin ra thông báo thủ thành Đặng Văn Lâm chính thức chấm dứt hợp đồng với Muangthong United vì "vi phạm các cam kết tài chính".
Tuy nhiên, đại diện đội bóng này là ông Ronarit chia sẻ, việc Văn Lâm đơn phương chấm dứt hợp đồng vì bị nợ 2 tháng lương là không đúng. Đội bóng này chỉ giảm 30% lương cầu thủ và cam kết trả đầy đủ từ tháng 1.2021.
Muangthong United có đầy đủ chứng cứ, hoá đơn và các biên lai chuyển khoản để chứng minh điều này. Đội bóng Thái Lan cho biết sẽ khởi kiện người đại diện Grushin, bởi có thể đây chỉ là "chiêu trò" để chuyển nhượng Đặng Văn Lâm sang đội bóng khác.

Muangthong United có thể phị phạt nặng sau lùm xùm liên quan đến vấn đề tài chính với Đặng Văn Lâm. Ảnh: Muangthong United
Muangthong United có thể phị phạt nặng sau lùm xùm liên quan đến vấn đề tài chính với Đặng Văn Lâm. Ảnh: Muangthong United
Trước những lùm xùm giữa Muangthong United và Đặng Văn Lâm, phía đại diện Thai League đã chính thức lên tiếng. Trên tờ Chiangmai News, quyền Giám đốc điều hành Thai League – ông Priyanantakun chia sẻ: “Đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin hay đơn khiếu kiện gì từ cả Muangthong và Đặng Văn Lâm. Những thông tin nắm được đều thông qua các phương tiện truyền thông và phải xem xét điều đó vi phạm quy tắc của câu lạc bộ hay không.
Liên quan đến việc không trả lương cho cầu thủ, Thai League không có nhiệm vụ trung gian trong vấn đề này, bởi đó là câu chuyện riêng của câu lạc bộ và cầu thủ. Nhưng nếu đội bóng vi phạm quy tắc, họ sẽ phải nhận hình phạt”.
Người giữ quyền điều hành giải chuyên nghiệp Thái Lan nhấn mạnh: “Chúng tôi có nhiều hình thức để xử phạt những trường hợp như vậy. Có thể gọi đại diện câu lạc bộ lên để nói chuyện trước, và nếu vấn đề không được giải quyết, họ sẽ bị trừ điểm, xuống hạng hoặc cấm thi đấu vĩnh viễn”.
Theo hợp đồng ký kết giữa đôi bên, Văn Lâm sẽ phải thi đấu ở Muangthong United đến hết mùa giải 2021 với thời hạn ấn định là ngày 31.12.2021. Tuy nhiên, do sự thay đổi về thời gian thi đấu Thai League do dịch COVID-19, hợp đồng này kéo dài tới ngày 31.5.2022.
KHÁNH AN (LĐO)

https://laodong.vn/the-thao/muangthong-united-doi-dien-voi-an-phat-nang-neu-thua-kien-dang-van-lam-871873.ldo

Có thể bạn quan tâm