Dự đoán Top 6 V.League 2021: Chờ tham vọng Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoàng Anh Gia Lai dưới thời Kiatisak sẽ đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc đua vào Top 6 V.League 2021.
Cuộc đua và Top 6 đội cạnh tranh chức vô địch V.League 2021 được dự báo khá khốc liệt.
Dù Viettel giành chức vô địch V.League 2021 nhưng Hà Nội được đánh giá là ứng viên số 1 nằm trong nhóm A. Với sự trở lại của Duy Mạnh, Đình Trọng ở hàng phòng ngự sẽ giúp cho đội bóng thủ đô có thêm những lựa chọn chất lượng.
Bên cạnh đó, việc chiêu mộ thêm hai ngoại binh là Geovane từ Sài Gòn và Bruno từ Vietttel giúp Hà Nội tăng sức mạnh hàng công. Mùa giải 2021, Hà Nội quyết tâm giành chức vô địch để lấy lại vị thế và quan trọng hơn là giành 1 suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League.
 
Quang Hải sẽ là nguồn cảm hứng cho Hà Nội. Ảnh: HNFC
Quang Hải sẽ là nguồn cảm hứng cho Hà Nội. Ảnh: HNFC

Đương kim vô địch Viettel chính là ứng viên số 2 nằm trong Top 6. Dù chia tay Bruno nhưng Viettel đã chiêu mộ thành công ngoại binh Pedro Paulo từ Sài Gòn. Đây là một sự thay thế chất lượng ở hàng công.

Cùng với Hà Nội, Viettel đang là một trong những đội bóng có lực lượng tốt nhất ở V.League 2021. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch, Viettel sẽ phải tính toán đến kế hoạch thi đấu ở AFC Champions League 2021. Chính vì vậy mà Viettel sẽ phải có chiều sâu về đội hình.
Dù Sài Gòn đã "thay máu" gần như toàn bộ đội hình sau mùa giải 2020 nhưng họ vẫn là thế lực đáng gờm ở V.League 2021. Dù có nhiều điều tiếng không hay ở hậu trường nhưng xét ở khía cạnh chuyên môn, Vũ Tiến Thành vẫn là huấn luyện viên "quái".
Sài Gòn đã chiêu mộ những ngoại binh đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhiều tuổi nhưng không vì thế mà họ bị đánh giá thấp. Kinh nghiệm của Đỗ Merlo và Matsui có thể vẫn phát huy hiệu quả ở sân chơi V.League.
Do đó, đây vẫn là ứng viên số 3 cho một suất vào Top 6. Ở mùa giải 2020, họ đã giành Huy chương Đồng một cách ấn tượng. Với lực lượng không quá mạnh, Sài Gòn đã khiến cho cả V.League phải chao đảo.
Đội bóng thứ 4 sẽ là ứng viên Top 6 là TPHCM. Đã có thời điểm, TPHCM đã tiệm cận chức vô địch như mùa giải 2019 hay thế lực giai đoạn đầu V.League 2020. Tuy nhiên, TPHCM đã bị hụt hơi ở những giai đoạn quyết định.
 
Lee Nguyễn. Ảnh: TL
Lee Nguyễn. Ảnh: TL
Mùa giải 2021, TPHCM đã làm mới băng ghế huấn luyện khi chiêu mộ huấn luyện viên Mano Polking. Huấn luyện viên người Brazil sẽ có sự phục vụ của tiền vệ Lee Nguyễn. Đó là những mảnh ghép chất lượng để TPHCM tiếp tục thể hiện tham vọng của mình. TPHCM có thể ít cửa cạnh tranh vô địch nhưng việc nằm trong nhóm 6 có thể xem là trong tầm tay của họ.
Bình Dương chính là ứng viên thứ 5 có sẽ giành vé nằm trong top 6. Đây là đội bóng đang có những thay đổi tích cực kể từ khi trẻ hoá đội hình, sử dụng những cầu thủ do mình đạo tạo trong những mùa giải gần đây. Nguyễn Tiến Linh chính là một trong những biểu tượng mới của đội bóng. Việc huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đầu quân cho Bình Dương sau khi chia tay Than Quảng Ninh chính là mảnh ghép quan trọng.
Tấm vé cuối cùng sẽ là cuộc cạnh tranh của nhiều đội bóng như: Đà Nẵng, Thanh Hoá, Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai. Trong số này, đội bóng nhận được nhiều kỳ vọng nhất là Hoàng Anh Gia Lai.
 
Kiatisak mang đến sức sống mới cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAFC
Kiatisak mang đến sức sống mới cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAFC
Việc huấn luyện viên Kiatisak xuất hiện đang giúp Hoàng Anh Gia Lai có một sức sống và tinh thần mới. Bên cạnh đó, với đẳng cấp của huấn luyện viên người Thái Lan, tất cả đang kỳ vọng sức chiến đấu của Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn... sẽ mạnh mẽ hơn.
Huấn luyện viên Kiatisak cũng đã đặt mục tiêu vô địch cùng Hoàng Anh Gia Lai trong 2 năm hợp đồng phía trước. Muốn làm được điều đó, họ cần phải thực hiện nhiệm vụ vào Top 6 ở V.League 2021.
PHẠM ĐÌNH (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/du-doan-top-6-vleague-2021-cho-tham-vong-kiatisak-va-hoang-anh-gia-lai-867688.ldo

Có thể bạn quan tâm