Đặng Văn Lâm sẽ gia nhập J.League 1: Đi đúng lộ trình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn đang tiến từng bước chắc chắn để chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp, và J.League 1 chưa chắc là điểm dừng cuối.
Mục tiêu định sẵn
"Đặng Văn Lâm là người gác đền số 1 của Việt Nam, anh từng ghi dấu ấn khi liên tiếp từ chối những cơ hội ghi bàn trong trận gặp Nhật Bản ở Asian Cup 2019. Nếu vụ chuyển nhượng đến Cerezo Osaka thành hiện thực, Văn Lâm sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 4 đến với J.League", tờ Hochi đưa tin sáng 7.1.
Thủ thành mang 2 dòng máu Nga - Việt cũng đã xác nhận trên trang cá nhân việc kết thúc thi đấu cho Muangthong United. Việc chưa công bố hợp đồng và ấn định thời gian ra mắt được truyền thông Nhật Bản giải thích là do dịch COVID-19 khiến lịch di chuyển từ Thái Lan sang Nhật Bản bị hạn chế. Nhìn chung, Văn Lâm gần như đã là người của Cerezo Osaka.

Văn Lâm sẽ sớm gia nhập Cerezo Osaka. Ảnh: TL
Văn Lâm sẽ sớm gia nhập Cerezo Osaka. Ảnh: TL
Ngược thời gian về đầu năm 2019, thời điểm mới chuyển tới Thái Lan, Văn Lâm từng chia sẻ rất nhiều về quyết định chọn Muangthong United làm bến đỗ mới:
"Họ là cựu vương tại giải Thai League, có suất dự Champions League Châu Á. Đây sẽ là bước tiến của tôi, bởi giải Thái Lan đang có chất lượng tốt hơn V.League. Thái Lan sẽ là bước đệm để có cơ hội sang Châu Âu, hoặc thấp hơn là Nhật Bản".
Có lý để tin rằng, Cerezo Osaka hay giải J.League từ lâu đã nằm trong dự tính của Lâm. Thủ môn tuyển Việt Nam hiểu bản thân muốn gì, hướng tới điều gì và cần làm gì để đạt được mục đích. Đó có lẽ cũng là nguyên nhân, Văn Lâm và lãnh đạo Muangthong United nhất mực phủ nhận việc sẽ trở lại V.League, khi có nhiều thông tin chuyển nhượng liên quan đến TPHCM.
Nếu xét tiêu chí và sự chuyên nghiệp, V.League vẫn chưa bằng Thai League. Văn Lâm đã chứng minh được năng lực tại giải đấu số 1 xứ Chùa Vàng nên không có lý do gì để phải về Việt Nam. Điều anh hướng đến là J.League (Nhật Bản) hoặc xa hơn là các nền bóng đá Châu Âu.

Văn Lâm thậm chí hướng đến thi đấu tại Châu Âu. Ảnh: MUTD
Văn Lâm thậm chí hướng đến thi đấu tại Châu Âu. Ảnh: MUTD
Với Cerezo Osaka, Văn Lâm đang đi đúng lộ trình phát triển, thỏa mãn được khát vọng vươn tầm của bản thân.
Khát vọng "kẻ cắm cờ" tại J.League 1
Nếu mọi chuyện đúng như dự tính, Văn Lâm sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được chơi ở J.League 1. Trước đó, Lê Công Vinh (Consodale Sapporo, 2013), Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock, 2016) và Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC, 2016) cũng chỉ chơi bóng ở giải hạng 2 Nhật Bản. Áp lực của người tiên phong bao giờ cũng lớn, nhất là khi các đồng đội cũng không thành công ở hạng đấu thấp.
Tuy nhiên, Văn Lâm có nhiều lợi thế đặc thù để có thể hòa nhập tại "biển lớn". Vị trí thủ môn thường ít ảnh hưởng tới hệ thống nên sẽ dễ tìm được chõi đứng. Thể hình và khả năng giao tiếp của Văn Lâm thuộc Top đầu Đông Nam Á, thậm chí tiệm cận trình độ châu lục. Đó là những tín hiệu mừng, giúp Lâm "tây" khác biệt với phần còn lại của tuyển Việt Nam.

Văn Lâm có thể
Văn Lâm có thể "mở đường" cho cầu thủ Việt sang J.League 1? Ảnh: S.T
Đương nhiên, thách thức đi kèm còn lớn hơn, bởi J.League 1 là giải đấu hàng đầu Châu Á. Tham vọng của Cerezo Osaka rất lớn, đội hình cũng có sẵn 4 thủ môn chất lượng gồm Kim Jin-hyeon (Hàn Quốc), Ahn Jun-su (Hàn Quốc), Shu Mogi (Nhật Bản) và Takumi Nagaisi (Nhật Bản). Trong số này, Kim Jin-hyeon là sự lựa chọn hàng đầu, với 12 năm gắn bó cùng đội bóng. Riêng ở mùa 2020, thủ môn người Hàn bắt trọn vẹn 34 trận cho Cerezo Osaka.
Kỳ vọng để Văn Lâm ngay lập tức chiếm suất bắt chính tại J.League 1 là điều không thực tế. Song, giải đấu nhà nghề Nhật Bản vẫn là "nấc thang" lớn trong sự nghiệp của thủ môn 27 tuổi.
Cơ hội chỉ đến với những ai có sự chuẩn bị và sẵn sàng. Cerezo chắc chắn đã phải chi ra số tiền không nhỏ để mua lại hơn 1 năm giao kèo giữa Văn Lâm và Muangthong, do đó họ chắc chắn cũng muốn sử dụng thủ thành tuyển Việt Nam.
Văn Lâm là cầu thủ có khát vọng, có quyết tâm thăng tiến trong sự nghiệp. Thời cơ đã đến, giờ là lúc anh chờ đợi và nắm bắt. Nên nhớ, Cerezo cán đích thứ 4 ở J.League 1 mùa 2020, là đội bóng cũ của những Kagawa, Minamino, Takashi Inui,... thành công tại Nhật Bản và có bệ phóng để các ngôi sao này tiến ra Châu Âu.
HOÀI MINH (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/dang-van-lam-se-gia-nhap-jleague-1-di-dung-lo-trinh-868828.ldo

Có thể bạn quan tâm