Hơn 300 vận động viên dự Giải Vô địch Cúp các câu lạc bộ Võ thuật cổ truyền toàn quốc năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-12, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổng Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khai mạc Giải Vô địch Cúp các câu lạc bộ (CLB) Võ thuật cổ truyền toàn quốc lần thứ IX năm 2020.

Ông Đô Tiến Đông-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa cho các vận động viên. Ảnh: Thiên Di
Ông Đô Tiến Đông-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa cho các vận động viên. Ảnh: Thiên Di

Dự lễ khai mạc có các ông: Nguyễn Hồng Minh-Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao; Đặng Danh Tuấn-Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai; Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Giải đấu quy tụ 320 vận động viên (VĐV) đến từ 28 đoàn của các tỉnh, thành, ngành toàn quốc thi đấu ở các nội dung: đối kháng, quyền và đối luyện. Cụ thể, nội dung đối kháng có 18 hạng cân nam/nữ: trên 40-50 kg nam, trên 50-55 kg nam, trên 55-60 kg nam, trên 65-70 kg nam, trên 70-75 kg nam, trên 75-80 kg nam, trên 85-90 kg nam, hạng mở trên 90 kg nam, trên 45-48 kg nữ, trên 48-52 kg nữ, trên 52-56 kg nữ, trên 56-60 kg nữ, trên 60-65 kg nữ, trên 65-70 kg nữ, trên 70-75 kg nữ, hạng mở trên 70 kg nữ.

 Hai vận động viên thi đấu trận đầu tiên của giải. Ảnh: Thiên Di
Hai vận động viên thi đấu trận đầu tiên của giải. Ảnh: Thiên Di


Ở nội dung quyền gồm có: Lão Hổ thượng sơn, Hùng Kê quyền, Lão Mai quyền, Ngọc Trản quyền, Song tuyết kiếm, Độc lư thương, Phong hoa đao, Thái Sơn côn, Nhuyễn tiên, binh khí ngắn, binh khí dài. Nội dung đối luyện gồm 3 nội dung: tay không với tay không, tay không với binh khí, binh khí với binh khí.

Tại giải đấu này, đoàn Gia Lai có 11 VĐV tham gia thi đấu ở 2 nội dung quyền và đối kháng. Cụ thể, Phạm Trí Danh thi đấu nội dung Hùng Kê quyền, đối luyện; Nguyễn Tiến Tới thi đấu nội dung Thái Sơn côn; Nguyễn Thị Thu Thủy thi đấu Ngọc Trản quyền, Nhuyễn tiên;  Nguyễn Trường Phước thi đấu nội dung Song Tuyết kiếm, đối luyện; Đỗ Trung Kiên thi đấu nội dung binh khí dài, đối luyện; Nguyễn Văn Hòa thi đấu binh khí ngắn đôi; Nguyễn Tấn Lợi thi đấu hạng 55 kg; Bùi Thị Hồng Vy thi đấu hạng 48 kg; Ksor Phúc thi đấu hạng 60 kg; Dương Đình Năm thi đấu hạng 85 kg; Rơ Châm Hân thi đấu hạng 50 kg.

Ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tặng hoa và quà cho đơn vị tài trợ cho giải. Ảnh: Thiên Di
Ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tặng hoa và quà cho đơn vị tài trợ cho giải. Ảnh: Thiên Di


Sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu đầu tiên nội dung đối kháng hạng trên 50 kg. Giải bế mạc vào ngày 12-12.

THIÊN DI
 

Có thể bạn quan tâm