Sài Gòn FC hậu HCĐ V.League 2020: "Tan đàn xẻ nghé", 3/4 cầu thủ ra đi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sài Gòn FC đã khiến giới bóng đá Việt Nam sốc nặng khi họ quyết định thay máu 3/4 đội hình của mình dù V.League mới kết thúc được vài ngày.
Sài Gòn FC luôn có những cách gây ấn tượng với khán giả: qua các phát ngôn của HLV trưởng, hay những động thái sau mùa giải 2020. Cụ thể, trong cuộc họp tối ngày 11/11, Sài Gòn FC đã quyết định thanh lý 3/4 cầu thủ trong đội.
Những cái tên buộc phải ra đi bao gồm Đức Anh, Đức Lợi, Hữu Sơn, Anh Vũ, Trần Vũ, Bá Dương, Quốc Phương, Xuân Toàn, Vũ Tín, Thanh Thụ, Tùng Lâm, Văn Bửu... và 3 cầu thủ ngoại Geovane, Pedro và Ahn Byung Keon chủ động xin ra đi.

Cầu thủ hay nhất Sài Gòn FC là Geovane cũng xin ra đi. Ảnh: thể thao 247.
Cầu thủ hay nhất Sài Gòn FC là Geovane cũng xin ra đi. Ảnh: thể thao 247.
3 ngoại binh này đóng một vai trò quan trọng trong đội hình của Sài Gòn FC ở mùa giải năm nay. Ahn Byung Keon được mệnh danh là "hòn đá tảng" nơi hàng thủ Sài Gòn FC giúp đội này có hàng thủ thuộc loại tốt hàng đầu V.League. Trong khi đó, chân sút Pedro và Geovane có tổng số 20 pha lập công, thậm chí Pedro Paulo còn đứng đầu danh sách Vua phá lưới V.League 2020.
Đây là bộ 3 cầu thủ được săn đón nhiều nhất trong thời gian qua. Việc thiếu mất những ngoại binh này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của đội hình Sài Gòn FC trong năm tới.
Sài Gòn FC đã đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm khi họ sẽ tham dự đấu trường quốc tế cùng Hà Nội FC tại AFC Cup 2020. Chẳng cần nói đâu xa, với 1/4 đội hình như hiện tại, họ khó có thể nghĩ đến cuộc đua tranh top đầu tại V.League, huống chi là vươn ra đấu trường châu lục.

Sài Gòn FC đang trông chờ dàn ngoại binh từ đối tác FC Tokyo.
Sài Gòn FC đang trông chờ dàn ngoại binh từ đối tác FC Tokyo.
Sài Gòn FC có lẽ đang trông chờ FC Tokyo "bơm máu" tuy nhiên các cầu thủ ngoại này khó mà đến Việt Nam thử sức trong bối cảnh hiện tại. Việc di chuyển giữa các quốc gia rất khó khăn và lắm thủ tục trong mùa dịch Covid-19.
Nếu vẫn kiên quyết sử dụng cầu thủ ngoại từ FC Tokyo, Sài Gòn sẽ chấp nhận ký hợp đồng trực tiếp mà bỏ qua giai đoạn thử việc. Nước đi này được cho là khá mạo hiểm khi các cầu thủ không có thời gian tìm hiểu và làm quen với CLB bởi không phải cầu thủ nào cũng phù hợp với lối chơi của đội bóng và chiến thuật của HLV.
Trước đó, CLB TP.HCM cũng từng làm liều ký hợp đồng với 2 ngoại binh Costa Rica, tuy nhiên hai bản hợp đồng này có đóng góp không nhỏ trong thành tích của đội bóng mùa này.
AL (Theo Sport 442/Dân Việt)

https://danviet.vn/sai-gon-fc-hau-hcd-vleague-2020-tan-dan-xe-nghe-3-4-cau-thu-ra-di-20201112082027634.htm

Có thể bạn quan tâm