Bế mạc Giải Cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 1-11, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Cầu lông tỉnh tổ chức lễ bế mạc Giải Cầu lông các câu lạc bộ toàn tỉnh năm 2020.
Ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh trao huy chương cho các vận động viên đạt giải cao nội dung đôi nam nữ. Ảnh: Nguyễn Tú
Ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh trao huy chương cho các vận động viên đạt giải cao nội dung đôi nam nữ. Ảnh: Nguyễn Tú
Giải đấu quy tụ 200 vận động viên (VĐV) của 22 đơn vị, câu lạc bộ (CLB) trong toàn tỉnh tham gia thi đấu ở 15 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ thuộc 4 nhóm tuổi: 12-16, 17-30, 31-40 và 41-47; đơn nam; đơn nữ; đôi nam nữ 48-55 tuổi.
Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 44 huy chương vàng, bạc, đồng cùng cúp và tiền thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao. Cụ thể: giải nhất nội dung đôi nam nữ 48-55 tuổi được trao cho cặp VĐV Nguyễn Văn Ngọc-Nguyễn Thị Hương (CLB chuyên Hùng Vương).
Ở nội dung dành cho các VĐV 41-47 tuổi, giải nhất đôi nam thuộc về Nguyễn Văn Hòa-Nguyễn Đăng Vinh (CLB 07 Nguyễn Thái Học); giải nhất đôi nữ: Nguyễn Thị Én-Nguyễn Thị Lý (CLB Kho bạc Nhà nước); giải nhất đôi nam nữ: Hà Trọng Hợi-Phạm Thị Ngọc Hà (CLB chuyên Hùng Vương).
Nội dung dành cho các VĐV 31-40 tuổi, giải nhất đôi nam thuộc về Trần Ngọc Tú-Đoàn Ngọc Bình (CLB chuyên Hùng Vương); giải nhất đôi nữ: Trần Thị Ngọc Lan-Trương Thị Hằng (CLB chuyên Hùng Vương); giải nhất đôi nam nữ: Trương Thị Hằng-Nguyễn Văn Trung (CLB chuyên Hùng Vương).
Trong khi đó, ở nội dung dành cho các VĐV 17-30 tuổi, Nguyễn Trung Đức-Võ Kim Hoàng (CLB chuyên Hùng Vương) giành giải nhất đôi nam; Hà Tiểu Nhi-Bùi Thị Miên (CLB Công an tỉnh) giành giải nhất đôi nữ; Võ Kim Hoàng-Nguyễn Thị Xuân Trang (CLB chuyên Hùng Vương) giành giải nhất đôi nam nữ.
Ở nội dung giành cho VĐV 12-16 tuổi, giải nhất đôi nam: Nguyễn Lê Gia Bảo-Lê Tấn Công (CLB TH Sport); giải nhất đôi nữ: Nguyễn Ngọc Thơ-Trương Mỹ Duyên (CLB My Sport); giải nhất đôi nam nữ: Quãng Võ Thanh Hiếu-Nguyễn Ngọc Thơ (CLB My Sport). Còn giải nhất đơn nữ thuộc về Hà Tiểu Nhi (CLB Công an tỉnh); giải nhất đơn nam: Nguyễn Bá Lộc (CLB Lê Lợi).
NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).