Được đá lại penalty, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn thua Sài Gòn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sài Gòn đã bắt đầu giai đoạn 2 LS V.League 2020 thuận lợi khi giành chiến thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tối 9.10.

Đội Sài Gòn có chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để bắt đầu giai đoạn 2 rất thuận lợi. Ảnh: Thanh Vũ.
Đội Sài Gòn có chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để bắt đầu giai đoạn 2 rất thuận lợi. Ảnh: Thanh Vũ.
Ở giai đoạn 1, câu lạc bộ Sài Gòn rất vất vả chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành khi đó đã nhấn mạnh đó là trận đấu khó khăn nhất của Sài Gòn, hơn cả trận gặp TPHCM lẫn đương kim vô địch Hà Nội.
Tuy nhiên ở lần gặp lại nhau này, tình thế đã đổi khác. Sài Gòn dù để chân sút số 1 Pedro Paulo trên ghế dự bị vẫn tạo ra thế trân lấn lướt. Sau những cơ hội bị bỏ lõ, thế bế tắc được phá vỡ phút 17. Tiền đạo Geovane bị trung vệ Janclesio phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, đội trưởng Quốc Long đá hỏng, nhưng trung vệ Ahn Byung-keon băng vào đá bồi ghi bàn.
Chỉ sau đó 30 phút, Geovane nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội. Anh khéo léo tâng bóng qua đầu thủ môn Dương Quang Tuấn, bình tĩnh đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.

Tiền đạo Geovane góp công lớn vào chiến thắng của đội Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ.
Tiền đạo Geovane góp công lớn vào chiến thắng của đội Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ.
Sau bàn thua, huấn luyện viên Phạm Minh Đức ngay lập tức có sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật. Ông rút Hữu Quý ra, thay bằng Trung Học. Sau đó, chiến lược gia sinh năm 1976 đưa trung vệ Janclesio… lên đá tiền đạo.
Quyết định này giúp đội tân binh V.League tạo ra được sức ép khá tốt về phía đội chủ nhà. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dùng nhiều đường tạt bóng, đặc biệt từ cánh phải của Mansaray. Đội khách tạo ra cơ hội tốt ở phút 42 khi Bruno Henrique có cú đánh đầu ở cự ly gần, nhưng thủ môn Phạm Văn Phong đã xuất sắc cứu thua.
Sang hiệp 2, hai đội thi đấu tấn công ăn miếng, trả miếng. Phút 50, Geovane có pha đá phạt chạm xà, suýt chút nữa nâng tỉ số lên 3-0. Ngay sau đó, đội khách có 2 pha dứt điểm nguy hiểm của Bruno và Janclesio nhưng đều không thắng được thủ môn Văn Phong.
Kịch tính diễn ra vào cuối trận khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Bruno không đánh bại được thủ môn Phạm Văn Phong. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài xác định thủ môn Sài Gòn đã mắc lỗi di chuyển. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được thực hiện lại cú đá.
Ở lần thứ 2 này, Bruno đã đánh bại Phạm Văn Phong, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đội khách ở phút 86. Tuy nhiên, trong những còn lại, họ đã không ghi được thêm bàn nào, khi người gác đền của đội chủ nhà đã chơi cực hay. Ngoài ra, Tuấn Hải của đội khách còn sút bóng ra ngoài ở cự ly chỉ hơn 5m đúng phút 90.
Chung cuộc, Sài Gòn thắng trận 2-1 để tiếp tục dẫn đầu V.League với 27 điểm.

Lịch thi đấu V.League ngày 10 và 11.10

Ngày 10.10

17h: Đà Nẵng - Hải Phòng

17h: Thanh Hóa - Nam Định

18h: Than Quảng Ninh - Bình Dương

19h15: Hà Nội - TPHCM

Ngày 11.10

17h: Sông Lam Nghệ An - Quảng Nam

NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/duoc-da-lai-penalty-hong-linh-ha-tinh-van-thua-sai-gon-843550.ldo

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).