Đội bóng Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai giành chức vô địch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, tối 13-10, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai diễn ra lễ bế mạc Giải bóng đá Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai mở rộng năm 2020.

Trận chung kết giữa đội Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Ảnh: Hoành Sơn
Trận chung kết giữa đội Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Ảnh: Hoành Sơn

Giải đấu có sự tham gia của 7 đội bóng gồm: Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, Bệnh viện Nhi Gia Lai, Trung tâm Y tế TP. Pleiku, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Quân y 211 và Báo Gia Lai. Các đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. 4 đội có thành tích xuất sắc nhất sẽ vào thi đấu bán kết, chung kết.

Kết thúc giải, đội bóng Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai giành chức vô địch; xếp thứ nhì là đội Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai và thứ ba là Bệnh viện Quân y 211.

Ban tổ chức trao cúp vô địch cho Đội bóng Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai. Ảnh: Hoành Sơn
Ban tổ chức trao Cúp cho đội bóng Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai. Ảnh: Hoành Sơn


Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho cầu thủ có thành tích thi đấu xuất sắc nhất. Cụ thể, danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải được trao cho Lê Văn Mạnh (đội Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai); danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải được trao cho Trần Anh Tuấn (đội Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai).

HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm