Bóng đá trẻ HAGL mất giá trong mắt HLV Park Hang-seo?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong danh sách triệp tập U22 Việt Nam mới nhất của HLV Park Hang-seo, HAGL chỉ đóng góp vỏn vẹn... 2 cầu thủ, đó là Dụng Quang Nho và Trần Bảo Toàn.
HLV Park Hang-seo vừa gửi VFF đề xuất danh sách tập trung U22 Việt Nam hôm nay 28/10. Trong 33 cầu thủ được triệu tập có 4 thủ môn, 9 hậu vệ, 14 tiền vệ và 6 tiền đạo. Đây sẽ là những cầu thủ của U22 Việt Nam tập luyện từ ngày 2/11 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 2021.
Đáng chú ý, trong danh sách triệu tập mới nhất, chỉ có 2 cầu thủ hiện đang thuộc biên chế HAGL là Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho được gọi tập trung. Kể cả 2 "lính đánh thuê" đang chơi ở hạng Nhất theo diện cho mượn mùa này là Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu) và Phạm Đình Long (An Giang) thì HAGL chỉ mới có 4 người được triệu tập.

HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập U22 Việt Nam.
HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập U22 Việt Nam.
Nhìn vào danh sách 3 đợt tập trung của U22 Việt Nam lứa cầu thủ mới, số lượng đại diện đến từ HAGL ngày càng giảm đi trông thấy. Ở đợt tập trung đầu tiên hồi tháng 7, ông Park Hang-seo triệu tập 5 cầu thủ (không kể cho mượn) là Trần Bảo Toàn, Vũ Minh Hiếu, Âu Dương Quân, Nguyễn Cảnh Anh và Dụng Quang Nho.
Đến đợt tập trung tiếp theo hồi tháng 8, nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ còn lấy 4 cầu thủ là Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho. Tới đợt tập trung mà HLV Park Hang-seo mới gửi danh sách đề xuất lên VFF, vị chiến lược gia này chỉ còn lấy đúng 2 cầu thủ của HAGL.
Điều này dấy lên 2 mối lo ngại đối với HAGL. Thứ nhất, số lượng cầu thủ mà họ hiện diện ở đội tuyển trẻ quốc gia là ít chưa từng thấy. Suốt 5 năm qua, U22/U23 Việt Nam luôn ngập tràn những cầu thủ HAGL. Không cần phải kiểm tra lại, những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh hay thêm vào đó là Triệu Việt Hưng, Văn Sơn, Thanh Tùng đã chứng minh điều này.

Cái bóng của lứa Tuấn Anh - Xuân Trường là quá lớn?
Cái bóng của lứa Tuấn Anh - Xuân Trường là quá lớn?
Tuy nhiên, lứa hậu bối của họ lại không đủ trình độ kế cận các đàn anh, dẫn đến không thể tung hoành ở giải trẻ. Điều đó được thể hiện ở mối lo thứ 2. HLV Park Hang-seo không những không thể tìm thêm được cầu thủ trẻ nào nổi trội và mới hơn trong lứa HAGL từ 1999 – 2002.
Thậm chí, ông nhận ra rằng trong danh sách khoanh vùng của mình, chỉ có Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho là có thể chen chân vào lực lượng, để cạnh tranh với những cầu thủ cùng lứa khác ở Viettel, Quảng Nam hay Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An chứ chưa nói đến Hà Nội FC - lò đào tạo vẫn còn có những sao trẻ "hạng sang" như Văn Tới, Việt Anh, Văn Xuân,… chứ chưa nói đến Đoàn Văn Hậu vẫn đủ tuổi trong lứa cầu thủ này.

Dụng Quang Nho là một trong những cái tên hiếm hoi của HAGL chắc suất tại U22 Việt Nam.
Dụng Quang Nho là một trong những cái tên hiếm hoi của HAGL chắc suất tại U22 Việt Nam.
HAGL vốn dĩ luôn đặt tiêu chí cống hiến nhân tài cho các ĐTQG. Nhưng hiện tại, ngay cả tiêu chí ấy cũng đang ngoảnh mặt với HAGL dựa trên những gì mà HLV Park Hang-seo triệu tập trong danh sách. Quân bầu Đức ngày càng bị thu hẹp trong sự khắt khe của ông Park.
Dựa vào lịch thi đấu V.League 2020, HLV Park Hang-seo đã quyết định, chia lực lượng của U22 Việt Nam thành 3 nhóm tập trung vào 3 thời điểm. Nhóm 1 hội quân từ ngày 2/11 với 23 cầu thủ. Nhóm 2 gồm 2 cầu thủ có mặt từ ngày 3/11 và nhóm 3 là những cầu thủ còn lại sẽ tập trung từ ngày 9/11.

Danh sách triệu tập U22 Việt Nam
Danh sách triệu tập U22 Việt Nam
Trong kế hoạch tập luyện, U22 Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 2/11 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và kết thúc vào ngày 16/11. Thầy trò ông Park Hang Seo dự kiến hội quân trở lại ở giai đoạn 2 từ ngày 20/12 đến ngày 28/12. Mục đích của đợt tập trung tiếp tục là rà soát để xây dựng lực lượng cho vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 năm 2021.
NM (Theo Sports 442/Dân Việt)

https://danviet.vn/bong-da-tre-hagl-mat-gia-trong-mat-hlv-park-hang-seo-20201029075333537.htm

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).