"Hàng thông trăm tuổi" nằm trong đường chạy Giải Việt dã Báo Tiền Phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để chuẩn bị cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (Giải Việt dã Báo Tiền Phong) lần thứ 62, từ ngày 7 đến 9-9, Ban tổ chức giải đã tiến hành khảo sát một số nơi liên quan đến giải đấu này trên địa bàn TP. Pleiku và huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai).
 

“Hàng thông trăm tuổi” nằm trong đường chạy Giải Việt dã Báo Tiền Phong. (Ảnh nguồn Internet)
“Hàng thông trăm tuổi” nằm trong đường chạy Giải Việt dã Báo Tiền Phong. (Ảnh nguồn: Internet)

Qua khảo sát, Ban tổ chức giải đã xác định lộ trình đường chạy để các vận động viên tham gia tranh tài. Cụ thể, tất cả các cự ly đều xuất phát tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Sau đó, vận động viên sẽ chạy dọc theo cung đường Anh hùng Núp-Lê Lợi-Phạm Văn Đồng và quay về cán đích ngay tại nơi xuất phát.

Riêng cự ly marathon nam và nữ (dài 42,195 km), các tay đua tiếp tục chạy qua khỏi ngã tư Biển Hồ (theo hướng đi Kon Tum) rồi rẽ phải vào đường Phó Đức Chính, vào “hàng thông trăm tuổi”, qua Biển Hồ chè, ghé về tượng Phật Quan Thế Âm tại khu du lịch Biển Hồ… sau đó về đích tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Theo kế hoạch, Giải Việt dã Báo Tiền Phong năm 2021 sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết vào tháng 3-2021, thu hút hàng trăm vận động viên chuyên nghiệp và trên 1.000 vận động viên phong trào tham gia tranh tài ở nhiều cự ly, nội dung khác nhau.

MINH VỸ

Có thể bạn quan tâm