Giám đốc kỹ thuật VFF sẽ phối hợp với ông Park Hang-seo thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi cho biết sẽ kết hợp với ông Park Hang-seo và Troussier để tìm ra phương án chung cho việc phát triển bóng đá Việt Nam.
Tại lễ ra mắt của Giám đốc kỹ thuật VFF Yusuke Adachi, phóng viên Lao Động đã đặt câu hỏi liên quan đến việc ông sẽ hợp tác thế nào với huấn luyện viên Park Hang-seo (đội tuyển Việt Nam) và Troussier (U19 Việt Nam)?
Ông Yusuke Adachi đã nói rằng: "Mục tiêu đầu tiên của tôi là nghiên cứu nền bóng đá Việt Nam. Chúng tôi sẽ gặp các huấn luyện viên, trao đổi một số thông tin về tình hình bóng đá. Lợi thế cho tôi là sẽ làm việc với hai huấn luyện viên tài giỏi là Park Hang-seo và Philippe Troussier. Ông Park đang làm rất tốt nhiệm vụ với đội tuyển Việt Nam. Ông cũng hiểu bóng đá Việt Nam hơn tôi.
Ông Troussier cũng vậy. Tôi biết ông ấy từng là huấn luyện viên trưởng tuyển Nhật Bản. Tôi đã biết trước về 2 HLV tài danh này và rất vui khi được hợp tác với họ. Đó là lợi thế lớn của tôi, giúp tôi kết hợp với họ và tìm ra đấu pháp chung cho tương lai phát triển của bóng đá Việt Nam".
 
Huấn luyện viên Park Hang-seo chúc mừng tân Giám đốc kỹ thuật VFF. Ảnh: Hải Đăng
Huấn luyện viên Park Hang-seo chúc mừng tân Giám đốc kỹ thuật VFF. Ảnh: Hải Đăng
Trước đó, huấn luyện viên Park cũng nhấn mạnh: "Hiện nay, công việc của tôi là tập trung cho đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam. Khi nào có cơ hội, tôi sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam với ông ấy.
Tôi luôn sẵn sàng trao đổi, hợp tác thông tin với ông Adachi để có thể đóng góp những gì tốt nhất cho tương lai bóng đá Việt Nam".
Kể từ khi U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017, VFF đặc biệt chú trọng đến bóng đá trẻ và vị trí Giám đốc kỹ thuật. Tuy nhiên, vị trí này lại ít có mối liên hệ với các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Kể từ thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đến Park Hang-seo đều không coi cự Giám đốc kỹ thuật VFF Juergen Gede như một đối tác chiến lược.
Nếu như ông Thắng đặt niềm tin vào những trợ lý người Việt thì ông Park cũng chọn những đồng hương người Hàn Quốc làm những cánh tay nối dài.
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng: "VFF đánh giá cao sự chuyên nghiệp của các ekip chuyên gia đang làm việc tại các đội tuyển quốc gia, như nhóm của ông Troussier, ông Park Hang-seo cùng những trợ lý đến từ Hàn Quốc… Về phần đào tạo, hoạch định chung, chúng tôi kỳ vọng và đặt nhiệm vụ với ông Adachi.
Đây là nhân tố mà VFF có niềm tin sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển, ổn định và bền vững. VFF kỳ vọng và đặt niềm tin Giám đốc kỹ thuật Adachi sẽ mang đến cho bóng đá Việt Nam luồng gió mới".
VFF đang có trong tay 3 "bộ não" giỏi để có thể hiện thực hoá tham vọng giành vé dự World Cup 2026. Đó là Giám đốc kỹ thuật Adachi HLV Park Hang-seo và Philippe Troussier. Chỉ có điều những “bộ não” này có thực sự đồng thuận?
PHẠM ĐÌNH (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/giam-doc-ky-thuat-vff-se-phoi-hop-voi-ong-park-hang-seo-the-nao-835017.ldo

Có thể bạn quan tâm