Những chuyện độc lạ gắn liền với bóng đá Thanh Hoá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kể từ thời điểm thăng hạng năm 2007, bóng đá Thanh Hoá luôn gắn liền với những câu chuyện kì lạ hiếm nơi nào xuất hiện.
Một cầu thủ, 2 bản hợp đồng
Thương vụ Mai Tiến Thành chuyển từ Thanh Hoá sang Ninh Bình từng tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí thời điểm năm 2008. Thanh Hoá khi đó vừa có một mùa giải ấn tượng với tư cách tân binh V.League và tiền vệ Mai Tiến Thành là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất.
Năm 2008, khi đó Thành "rìu" cho rằng bản hợp đồng giữa mình và đội bóng quê hương kết thúc. Cầu thủ này làm việc và đạt thoả thuận đến với đội bóng Ninh Bình. Nhưng câu chuyện thì không đơn giản như thế, Thanh Hoá bỗng đưa ra thêm một bản hợp đồng nữa kéo dài đến tận năm 2010.

Mai Tiến Thành và Thanh Hoá từng dính vào những lùm xùm liên quan đến hợp đồng lao đông. Ảnh: I.T
Mai Tiến Thành và Thanh Hoá từng dính vào những lùm xùm liên quan đến hợp đồng lao đông. Ảnh: I.T
Tiến Thành thừa nhận rằng anh có kí vào 2 bản hợp đồng khác nhau, 1 bản kí năm 2005 và kết thúc vào năm 2008. Một bản hợp đồng nữa anh kí vào năm 2006 và hết hạn năm 2008. Vụ việc không được giải quyết êm thấm và các bên liên quan phải nhờ đến VFF phân xử. Tiến Thành cuối cùng là cầu thủ tự do, còn Halida Thanh Hoá khi đó nhận một khoản đền bù.
3 lần doạ dừng thi đấu V.League
Trên thực tế, có đến 3 lần qua nhiều thời kì khác nhau, những người đứng đầu đội bóng xứ Thanh hoặc phát ngôn trên truyền thông, hoặc là có văn bản tuyên bố dừng thi đấu V.League. Ở giai đoạn đầu tiên giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Thanh Hoá, bầu Đệ từng tuyên bố gay gắt rằng “VFF đồng ý cho Thanh Hoá chơi thì chơi, không thì đội nghỉ”. Trước đó, bầu Đệ đã có những tranh cãi gay gắt với các nhà điều hành giải.
Lần thứ 2, FLC Thanh Hoá khi đó phải chịu án treo giò 8 trận của tiền đạo Pape Omar vì lỗi ở trận đấu với Sanna Khánh Hoà. Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch tập đoàn FLC tuyên bố bỏ giải nếu quyết định kỷ luật này được giữ nguyên. Sau đó, án phạt của Omar đã được giảm.

 Bầu Đệ có công văn xin dừng thi đấu tại V.League 2020. Ảnh: Minh Dân
Bầu Đệ có công văn xin dừng thi đấu tại V.League 2020. Ảnh: Minh Dân
Gần đây nhất, bầu Đệ lại có văn bản gửi đến VPF, VFF xin dừng thi đấu V.League 2020. Lý do mà vị doanh nhân này đưa ra chính là việc giải đấu bị hoãn không biết khi nào mới có thể thi đấu lại. Các câu lạc bộ tham dự giải trong đó có Thanh Hoá sẽ gặp rất nhiều khó khăn về tài chính để duy trì hoạt động.
Quyền sa thải huấn luyện viên trưởng phụ thuộc vào biểu quyết của cầu thủ
Sau 3 vòng đấu đầu tiên, huấn luyện viên Fabio Lopez chính thức bị Thanh Hoá sa thải với thành tích “nghèo nàn” khi để thua cả 3 trận. Tuy nhiên, chính bầu Đệ lại cung cấp thông tin rằng ông đã lấy ý kiến từ phía các cầu thủ và 100% thành viên đồng ý sẽ chia tay huấn luyện viên Fabio Lopez.

 Huấn luyện viên Fabio Lopez kiện bầu Đệ và Thanh Hoá lên FIFA. Ảnh: VPF
Huấn luyện viên Fabio Lopez kiện bầu Đệ và Thanh Hoá lên FIFA. Ảnh: VPF
Tất nhiên chiến lược gia người Ý không chấp nhận một quyết định nghỉ việc như vậy. Ông đưa vụ việc ra FIFA với hy vọng nhận được một phần tiền đền bù xứng đáng. Đáp lại, Thanh Hoá hứa hẹn sẽ gặp huấn luyện viên Fabio Lopez tại toà án. Đội bóng này đã thuê luật sư nhưng chưa rõ vụ kiện hiện nay đã đi đến hồi kết hay chưa.
MAI PHƯƠNG (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/nhung-chuyen-doc-la-gan-lien-voi-bong-da-thanh-hoa-825479.ldo

Có thể bạn quan tâm