Giải vô địch Kick boxing trẻ toàn quốc 2020: Gia Lai đoạt 9 huy chương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tham gia Giải Vô địch trẻ Kick boxing toàn quốc năm 2020 diễn ra từ ngày 20 đến 28-7 tại Nghệ An, đoàn vận động viên Gia Lai đã giành 9 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng.
Tối 28-7, tại Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao Nghệ An tổ chức lễ bế mạc, trao thưởng Giải Vô địch trẻ Kick boxing toàn quốc năm 2020.
Giải đấu có sự tham gia hơn 400 vận động viên thuộc 35 đoàn trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 2 lứa tuổi (từ 14 đến 16 và từ 17 đến 18) với các hạng cân từ 40 đến 81 kg. Giải có tất cả 43 bộ huy chương dành cho cả nam và nữ.
Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc tại giải. Ảnh: Bảo Sơn
Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao tại giải. Ảnh: Bảo Sơn
Tham gia giải đấu lần này, đoàn Gia Lai có 19 vận động viên. Kết quả, đoàn Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Trong đó, vận động viên Mai Thị Phương đoạt huy chương vàng hạng 54 kg nữ lứa tuổi 14-16. 4 huy chương bạc thuộc về: Võ Huy Hoàng hạng 42 kg nam lứa tuổi 14-16; Lê Hoàng Phượng hạng 40 kg, Nông Thị Nga hạng 42 kg nữ lứa tuổi 14-16; Lê Thị Nhi hạng 54 kg nữ lứa tuổi 17-18.
Còn 4 huy chương đồng thuộc về: Trần Văn Mạnh hạng 44 kg nam lứa tuổi 14-16; Nguyễn Văn Phúc hạng 75 kg nam lứa tuổi 14-16; Lê Thị Mỹ Lệ hạng 69 kg nữ lứa tuổi 17-18; Nguyễn Khả Duy hạng 46 kg nam lứa tuổi 17-18.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm