Công Phượng có nguy cơ không thể dự AFF Cup 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nếu TP.HCM vào sâu ở AFC Cup, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chắc chắn không thể thi đấu ít nhất đến hết vòng bảng của AFF Cup
Niềm vui của Công Phượng và đồng đội tại AFC Cup 2020 Ảnh: AFC
Niềm vui của Công Phượng và đồng đội tại AFC Cup 2020 Ảnh: AFC
Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố lịch thi đấu dự kiến dành cho AFC Cup 2020. Theo đó, các trận lượt về của vòng bảng sẽ diễn ra trong các ngày 23, 26 và 29/9 tới. Sau khi vòng bảng kết thúc, thay vì thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách giống như các năm trước, các trận bán kết, chung kết khu vực Đông Nam Á cũng như liên khu vực sẽ chỉ thi đấu một lượt duy nhất và tại một số địa điểm do AFC quy định. Các trận bán kết khu vực Đông Nam Á dự kiến được tổ chức vào ngày 20 và 21/10, còn trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 4/11.
Tiếp đó, nhà vô địch của khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục tham dự trận bán kết liên khu vực vào các ngày 24 hoặc 25/11. Trận chung kết liên khu vực sẽ được tổ chức vào ngày 2/12, còn trận chung kết AFC Cup theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 12/12.
Hiện tại, bóng đá Việt Nam có 2 CLB đang thi đấu tại AFC Cup 2020 là TP.HCM và Than Quảng Ninh. Sau khi kết thúc lượt đi của vòng bảng, đội bóng đất Mỏ với 4 điểm đang xếp thứ 2 ở bảng G. Còn đội bóng thành phố mang tên Bác đang dẫn đầu bảng F với 7 điểm. Cả hai đại diện của bóng đá Việt Nam đều đang nắm trong tay cơ hội đi tiếp khi trong cả 3 trận còn lại của lượt về vòng bảng đều sẽ có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Than Quảng Ninh và đặc biệt là TP.HCM có khả năng sẽ tiến xa ở giải đấu năm nay, giống như Hà Nội ở mùa giải năm ngoái.
Công Phượng tranh bóng
Công Phượng tranh bóng
Vấn đề đặt ra là kể từ vòng bán kết liên khu vực, các trận đấu của AFC Cup 2020 sẽ trùng đúng với lịch thi đấu của AFF Cup 2020 (khởi tranh từ ngày 23/11). Do AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB tham dự AFC Cup sẽ không bắt buộc phải nhả người cho đội tuyển Việt Nam. Trong trường hợp TP.HCM và Than Quảng Ninh tiến sâu tại sân chơi châu lục này, những cái tên nổi bật của hai đội bóng như Công Phượng, Hoàng Thịnh, Hữu Tuấn, Huy Toàn (TPHCM), Mạc Hồng Quân, Xuân Tú (Than Quảng Ninh) sẽ khó lòng vừa hoàn thành nhiệm vụ ở CLB, vừa phục vụ được đội tuyển quốc gia. Trong số này, Công Phượng đương nhiên là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền đạo quê Đô Lương là học trò cưng của HLV Park Hang-seo và đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây (liên tiếp ghi bàn trong 2 vòng đấu gần đây ở V-League 2020).
Nếu như tuân thủ theo đúng theo quy định của FIFA, HLV Park Hang-seo rất có thể sẽ không có được sự phục vụ của các tuyển thủ này cho đến hết vòng bảng AFF Cup 2020 (giữa tháng 12). Bên cạnh đó, việc các tuyển thủ này lên tập trung đội tuyển muộn cũng sẽ khiến họ gặp không ít khó khăn trong việc bắt nhịp với lối chơi chung của toàn đội. Đấy là chưa kể những cầu thủ này sẽ còn bị bào mòn về mặt thể lực sau một mùa giải V-League căng thẳng và các trận đấu quyết liệt tại AFC Cup.
Đây sẽ là nỗi lo không nhỏ của chiến lược gia người Hàn Quốc trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ở AFF Cup 2020.
Theo Thùy Trâm (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm