"Người hùng" SEA Games 30 của tuyển nữ Việt Nam lên bàn mổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung vệ Chương Thị Kiều sẽ phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối tại Việt Nam chứ không thể sang Hàn Quốc như dự kiến ban đầu.
Trung vệ Chương Thị Kiều của tuyển nữ Việt Nam sẽ phẫu thuật chấn thương trong nước. Ảnh: T.L
Trung vệ Chương Thị Kiều của tuyển nữ Việt Nam sẽ phẫu thuật chấn thương trong nước. Ảnh: T.L
Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 mà tuyển nữ Việt Nam lên ngôi vô địch, trung vệ Chương Thị Kiều đã bị tái phát chấn thương dây chằng đầu gối. Bởi chấn thương này đã khiến Kiều bỏ lỡ những trận đấu sau đó của tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic 2020.
Để có thể tiếp tục chơi bóng chuyên nghiệp, trung vệ 25 tuổi buộc phải phẫu thuật. Theo kế hoạch ban đầu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật và tập phục hồi của Kiều tại Hàn Quốc.
Chương Thị Kiều được xem là người hùng của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30 với lối chơi quả cảm. Ảnh: T.L
Chương Thị Kiều được xem là người hùng của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30 với lối chơi quả cảm. Ảnh: T.L
Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Hàn Quốc  và quy định hạn chế nhập cảnh, tuyển thủ này vẫn chưa thể sang xứ Kim chi phẫu thuật chấn thương. Sau hơn 3 táng chờ đợi, lo ngại việc kéo dài thời gian sẽ khiến chấn thương diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới sự nghiệp của Chương Thị Kiều, VFF đã thống nhất với Trung tâm Thể dục thể thao Quận 1 - đơn vị chủ quản của Chương Thị Kiều về việc tiến hành phẫu thuật ở trong nước.
Được biết, trong thời gian Chương Thị Kiều phẫu thuật và điều trị tại Việt Nam, VFF cũng sẽ liên hệ với phía Hàn Quốc để tuyển thủ 25 tuổi có thể có visa sớm nhất. Ngay khi có visa, VFF sẽ đưa Chương Thị Kiều sang Hàn Quốc tập hồi phục với các chuyên gia hàng đầu.
ĐÌNH THẢO (LĐO)

https://laodong.vn/the-thao/nguoi-hung-sea-games-30-cua-tuyen-nu-viet-nam-len-ban-mo-805613.ldo

Có thể bạn quan tâm