Hoàng Anh Gia Lai sẽ chơi quyến rũ nếu chiến thắng 3 yếu tố này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều thứ 7 tuần này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ mở màn vòng loại Cúp quốc gia 2020 trên sân Thiên Trường.Những đứa trẻ của bầu Đức sẽ đá quyến rũ nếu thắng được 3 vấn đề của chính họ
Hoàng Anh Gia Lai liệu có tìm vui trên sân Thiên Trường? Ảnh Minh Trần
Hoàng Anh Gia Lai liệu có tìm vui trên sân Thiên Trường? Ảnh Minh Trần
Trước thềm cuộc so tài này, đang xuất hiện những câu hỏi không dễ giải cho thầy trò HLV Lee Tae-hoon.
Hàng phòng ngự liệu đã ổn?
Trong những mùa giải vừa qua, hàng phòng ngự luôn là gót chân Achiles của đội bóng phố Núi. Mùa này họ đã chiêu mộ trung vệ Memovic người Serbia từ SLNA để cải thiện khả năng phòng ngự. Tuy nhiên có vẻ như trung vệ này và các đồng đội vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Ở trận hòa 3-3 với Viettel tại vòng 2 V-League 2020, đội bóng của HLV Lee Tae-hoon dẫn trước đối thủ 2-0 trong hiệp 1.
Thế nhưng từ phút 80 trở đi, HAGL đã bị đối phương sút tung lưới 3 lần và may mắn là họ đã ghi được bàn gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ để rời Hàng Đẫy với 1 điểm. Trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 vừa qua, HLV Lee Tae-hoon đã tăng cường rèn giũa khả năng phòng ngự cho toàn đội, yêu cầu các học trò phải chơi tập trung, giữ đúng vị trí và cự ly cần thiết. Tuy nhiên những nỗ lực của ông thầy người Hàn Quốc liệu có giúp HAGL cải thiện được khả năng phòng ngự hay không thì cần phải chờ thời gian trả lời.
Minh Vương hy vọng sẽ dẫn dắt thế công HAGL chơi tốt Ảnh: VPF
Minh Vương hy vọng sẽ dẫn dắt thế công HAGL chơi tốt Ảnh: VPF
Cái tên nào đủ sức thay Văn Toàn?
Tiền đạo Văn Toàn đã gặp phải chấn thương trong trận giao hữu với Đắk Lắk, và chưa rõ khả năng có ra sân trong trận đấu sắp tới với Nam Định hay không. Nếu Văn Toàn vắng mặt thì sức mạnh trên hàng công của đội bóng phố Núi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Mùa giải năm ngoái, tiền đạo người Hải Dương là một trong những chân sút hàng đầu của đội bóng phố Núi. Mùa giải năm nay, dù có sự trở lại của Chevaughn Walsh nhưng HAGL vẫn rất cần đến sự nhanh nhạy và tốc độ của Văn Toàn để tạo nên sự đột biến trên hàng công.
Vắng Văn Toàn, HLV Lee Tae-hoon nhiều khả năng sẽ chọn Minh Vương hoặc Bảo Toàn để thay thế. Tuy nhiên hiệu quả đến đâu thì có lẽ vẫn phải chờ vào cuộc chạm trán thực sự với Nam Định vào cuối tuần này.
Văn Toàn trong trận gặp Nam Định mùa rồi ở V-League Ảnh: VPF
Văn Toàn trong trận gặp Nam Định mùa rồi ở V-League Ảnh: VPF
Làm thế nào để đứng vững ở “chảo lửa” Thiên Trường?
Các cổ động viên thành Nam được vào sân theo dõi sẽ rất đông, ít nhất khoảng 10.000 khán giả. Vì thế thầy trò HLV Lee Tae-hoon sẽ phải đối mặt với những áp lực lớn từ các khán đài. Sân Thiên Trường hứa hẹn sẽ trở lại là một “chảo lửa” đích thực sau một thời gian dài bị “cách ly”. Lúc này, người hâm mộ Nam Định đang hết sức háo hức, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để vào sân cổ vũ hết mình cho đội nhà ở cuộc so tài sắp tới với HAGL. Chính vì thế, nếu chiến lược gia người Hàn Quốc không chuẩn bị thật tốt tâm lý cho các học trò thì đội bóng phố Núi khó có thể đứng vững được trước sức nóng của “chảo lửa” Thiên Trường.
Theo Hương Thủy (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).