Vừa đoạt vé dự Olympic, võ sĩ Nguyễn Văn Đương phải cách ly ngừa dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyển thủ boxing Nguyễn Văn Đương phải cách ly 14 ngày khi trở về từ Jordan sau chiến tích vượt qua vòng loại, đoạt vé tham dự Olympic Tokyo 2020.
Nguyễn Văn Đương tuân thủ cách ly phòng ngừa dịch bệnh Covid-19/ NVCC
Nguyễn Văn Đương tuân thủ cách ly phòng ngừa dịch bệnh Covid-19/ NVCC
Trao đổi với PV Thanh Niên hôm nay, Nguyễn Văn Đương cho biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở vòng loại Olympic, ngày 12.3, anh cùng đồng đội Nguyễn Mạnh Cường bay từ Jordan, quá cảnh Thái Lan rồi về TP.HCM.
Ngay khi về Trung tâm HLTTQG TP.HCM (Thủ Đức), Văn Đương cùng Mạnh Cường được thông báo phải cách ly tại chỗ 14 ngày. “Giám đốc Trung tâm Võ Quốc Thắng đến thăm, động viên chúng tôi và cho biết vì sự an toàn trong tình hình dịch bệnh nên cùng cố gắng”, Văn Đương chia sẻ.
Nguyễn Văn Đương đang thực hiện cách ly ở Trung tâm HLTTQG TP.HCM/ NVCC
Nguyễn Văn Đương đang thực hiện cách ly ở Trung tâm HLTTQG TP.HCM/ NVCC
Văn Đương cho biết thêm mỗi ngày anh cùng Mạnh Cường ở trong phòng, được nhân viên Trung tâm mang cơm đến tận nơi và luôn đeo khẩu trang. “Phải cách ly khá khó chịu, nhất là không thể tập luyện nhưng vy qui định chung nên phải tuân thủ”, Văn Đương cho biết.
Trưởng bộ môn boxing Việt Nam Vũ Đức Thịnh cho biết Tổng cục TDTT đang tìm phương án đầu tư cho Văn Đương để anh đạt thành tích tốt ở Olympic. Hai phương án được đưa ra là thuê chuyên gia giỏi về huấn luyện cho Văn Đương hoặc đưa anh đi tập huấn nước ngoài. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chưa thể chốt phương án tối ưu.
Nguyễn Văn Đương với tấm vé Olympic sau 32 năm chờ đợi của boxing Việt Nam/ NVCC
Nguyễn Văn Đương với tấm vé Olympic sau 32 năm chờ đợi của boxing Việt Nam/ NVCC
Ngày 10.3 vừa qua ở Jordan, Nguyễn Văn Đương lập chiến tích đánh bại tay đấm rất mạnh của Thái Lan chỉ sau 40 giây, đoạt vé tham dự Olympic cho boxing Việt Nam ở hạng cân 57 kg. Đó là tấm vé Olympic sau 32 năm chờ đợi của boxing Việt Nam, kể từ thành tích của Đặng Hiếu Hiền ở Olympic Seoul 1988.
Theo Hoàng Quỳnh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm