Ngày 3-1 tới, tuyển U23 VN sẽ đá giao hữu với U23 Bahrain

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, ngày 1-1-2020, đội tuyển U23 VN sẽ sang Thái Lan làm quen với sân bãi, thời tiết trước khi đá trận đầu tiên thuộc vòng bảng của VCK U23 châu Á với UAE vào ngày 10-1.

Bác sĩ Choi Ju Young (thứ 2 từ phải sang) hướng dẫn Quang Hải, Đình Trọng và Trọng Hùng tập hồi phục chấn thương tại Hàn Quốc - Ảnh: VFF
Bác sĩ Choi Ju Young (thứ 2 từ phải sang) hướng dẫn Quang Hải, Đình Trọng và Trọng Hùng tập hồi phục chấn thương tại Hàn Quốc - Ảnh: VFF



Trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, các tuyển thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương như Trọng Hùng, Quang Hải và Đình Trọng sẽ được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Căn cứ trên kết quả kiểm tra này, HLV Park Hang Seo sẽ đưa ra quyết định bộ ba tuyển thủ nêu trên có được đăng ký thi đấu VCK U23 châu Á hay không.

Chiều 3-1-2020, U23 VN sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Bahrain (đối thủ cùng bảng với chủ nhà U23 Thái Lan) tại Bangkok. Thông tin từ VFF cho hay giờ chót, U23 Iran từ chối đá giao hữu với VN vì muốn đá tập với một đội bóng có trình độ thấp hơn. Ngày 6-1, đội sẽ di chuyển đến Buriram, địa điểm thi đấu của U23 VN.

Cựu danh thủ Nguyễn Sĩ Hiển (chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia) tiếp tục được VFF chỉ định làm trưởng đoàn bóng đá U23 VN. Ở giải đấu này, AFC quy định mỗi đội tuyển được quyền đăng ký 23 cầu thủ. Như vậy sẽ có 5 tuyển thủ bị loại trước giờ U23 VN bay sang Thái Lan.


 


Xuân Trường sắp về nước

Ông Lê Hoài Anh cho biết sau 3 tháng phẫu thuật và tập phục hồi tại Hàn Quốc, tiền vệ Xuân Trường sẽ trở về VN vào ngày 10-1-2020.

Theo chẩn đoán của bác sĩ điều trị, chấn thương của anh đang hồi phục rất tốt và nhiều khả năng sẽ trở lại sân cỏ sau 3 tháng nữa. Được biết, toàn bộ viện phí, ăn ở trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc của Xuân Trường đều do VFF chi trả do anh dính chấn thương trong thời gian tập trung làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia.

Theo S.H (TTO)

Có thể bạn quan tâm