Giải Vô địch taekwondo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc 2019: Gia Lai đặt mục tiêu khiêm tốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối mai (9-11), tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh sẽ diễn ra lễ khai mạc Giải Vô địch taekwwondo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc 2019. Cử 20 vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu ở cả 3 lứa tuổi song đơn vị chủ nhà của giải chỉ đặt mục tiêu rất khiêm tốn: có huy chương. 
Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải Vô địch taekwondo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm nay thu hút khoảng 46 đoàn với trên 700 cán bộ, huấn luyện viên và VĐV tham gia. Tại giải, các VĐV sẽ tranh gần 70 bộ huy chương ở nội dung quyền và đối kháng dành cho 3 lứa tuổi: 12-14, 15-17 và trên 17 tuổi. 
  Đội tuyển taekwondo Gia Lai đã có bước chạy đà thuận lợi tại Giải Vô địch trẻ toàn quốc vào tháng 7-2019 tại Lào Cai. Ảnh: M.V
Đội tuyển taekwondo Gia Lai đã có bước chạy đà thuận lợi tại Giải Vô địch trẻ toàn quốc vào tháng 7-2019 tại Lào Cai. Ảnh: M.V
Nói về mục tiêu của đơn vị chủ nhà tại giải đấu này, ông Nguyễn Văn Ý-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh-cho biết: “Thể thao thành tích cao tỉnh ta mới khôi phục hoạt động trở lại chưa đầy 1 năm. Bởi vậy, dù là đơn vị chủ nhà song mục tiêu mà đội tuyển taekwondo Gia Lai đặt ra là nỗ lực thi đấu hết sức mình và phấn đấu có huy chương, bất kể màu gì. Chúng tôi cũng hy vọng giải đấu này sẽ là cú hích thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu taekwondo tại Gia Lai phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”.
Đội tuyển taekwondo Gia Lai tham dự giải đấu năm nay gồm 20 VĐV, thi đấu ở cả 3 lứa tuổi. Trước khi bước vào tranh tài tại giải, các VĐV đã có dịp thi đấu cọ xát tại một số giải trẻ, giải dành cho học sinh ở khu vực, toàn quốc và giành thành tích khá tốt. Chẳng hạn, tại Giải Vô địch taekwondo trẻ toàn quốc 2019 diễn ra tại tỉnh Lào Cai vào tháng 7 vừa qua, các VĐV Gia Lai đã giành được 3 huy chương vàng và 3 huy chương đồng…
Tuy nhiên, khoảng cách về mặt chuyên môn giữa giải trẻ và giải vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc là không hề nhỏ. Bởi vậy, trước ngày khai mạc Giải Vô địch taekwondo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc 2019, huấn luyện viên Đỗ Vũ Vương của đội tuyển taekwondo Gia Lai tâm sự: “Theo tôi được biết, chuẩn bị cho giải đấu này, một số địa phương, đơn vị bạn đã cử VĐV ra nước ngoài tập huấn. Ngoài ra, giải năm nay còn có không ít VĐV gạo cội, từng góp mặt trong thành phần đội tuyển taekwondo quốc gia trước đây tham dự. Do vậy, giải đấu này được dự báo có chất lượng chuyên môn khá cao, mức độ cạnh tranh huy chương diễn ra quyết liệt. Mục tiêu chủ yếu của đội tuyển Gia Lai tại giải là thi đấu cọ xát, giúp các VĐV học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nhằm chuẩn bị hướng tới tranh chấp huy chương ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022”. 
Dù không nói ra song huấn luyện viên Đỗ Vũ Vương vẫn đặt kỳ vọng vào một số VĐV có thể mang về huy chương cho thể thao Gia Lai như: Hồ Sỹ Đức, hạng 51 kg lứa tuổi 15-17; Nguyễn Nhật Quang, hạng 45 kg lứa tuổi 15-17; Nguyễn Thị Diễm Hằng, hạng 73 kg lứa tuổi trên 17… Tại Giải Vô địch taekwondo trẻ toàn quốc năm nay, Nhật Quang và Diễm Hằng đều đã thi đấu xuất sắc và giành huy chương vàng. 
Diễm Hằng tâm sự: “Trong thi đấu thể thao, bên cạnh đẳng cấp, phong độ, để đạt được thành tích cao còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Mặc dù giải đấu này có chất lượng và tính cạnh tranh rất cao nhưng em vẫn đặt mục tiêu phấn đấu giành huy chương”.
 MINH VỸ-HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm