Lê Quang Liêm được thưởng gấp 4 lần Trường Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 22-10 (giờ VN), Lê Quang Liêm đã bị kỳ thủ Nga Paravyan David cầm hòa nhưng vẫn giành được 8.000 USD (hơn 185 triệu đồng) tiền thưởng của Giải cờ vua FIDE Grand Swiss 2019 diễn ra tại đảo Man.

 Kỳ thủ Lê Quang Liêm - Ảnh: T.P.
Kỳ thủ Lê Quang Liêm - Ảnh: T.P.



Giải cờ vua FIDE Grand Swiss 2019 thi đấu 11 ván, có tổng giá trị tiền thưởng lên đến 433.000 USD. Ở ván cuối cùng, Quang Liêm (Elo 2.708) cầm quân đen gặp đối thủ người Nga Paravyan David (Elo 2.602).

Paravyan David đi trước, chọn khai cuộc 1.e4. Quang Liêm đáp trả bằng 1.c5 nhằm gây lúng túng cho đối thủ, tạo cơ hội để tấn công.

Tuy nhiên, Paravyan David đã không mắc sai lầm đáng kể nào để triệt tiêu mọi hướng tấn công của Quang Liêm. Kết quả, sau 81 nước cờ, hai kỳ thủ đã bắt tay hòa khi mỗi bên chỉ còn đúng quân vua trên bàn.

Với kết quả này, Quang Liêm đã bảo toàn thành tích bất bại (8 hòa, 3 thắng) được 7 điểm và xếp hạng 13 chung cuộc. Ở vị trí này, phần thưởng cho Quang Liêm là 8.000 USD (hơn 185 triệu đồng).

Tuy chỉ kém Quang Liêm vỏn vẹn 0,5 điểm nhưng Nguyễn Ngọc Trường Sơn xếp ở vị trí thứ 30 sau 11 ván và được thưởng 2.000 USD (hơn 46 triệu đồng), tức chỉ bằng 1/4 số tiền thưởng của Quang Liêm.

Bất ngờ lớn nhất ở ván đấu cuối là cuộc lật đổ ngoạn mục của kỳ thủ Trung Quốc Wang Hao. Chiến thắng trước đối thủ người Anh Howell David (Elo 2694) đã giúp Wang Hao (Elo 2726) vượt qua Caruana Fabiano (Mỹ, Elo 2812) giành chức vô địch một cách ấn tượng. Hai kỳ thủ có cùng 8 điểm sau 11 ván nhưng Wang Hao có hiệu số phụ tốt hơn.

Ngoài phần thưởng 70.000 USD (hơn 1,623 tỉ đồng) cho chức vô địch, Wang Hao còn giành được một suất tham dự Giải đấu tuyển chọn người thách đấu "vua cờ" Magnus Carlsen cho ngôi vô địch thế giới 2020.

 

TẤN PHÚC (TTO)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).