Không thể để Than Quảng Ninh mang cả V-League ra làm trò đùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

CLB Than Quảng Ninh vừa có một đề nghị lạ lùng làm dậy sóng V-League khi muốn đổi từ sân Cửa Ông sang đá ở sân Mỹ Đình trong ngày Hà Nội FC nhận cúp vô địch.

 

CLB Than Quảng Ninh muốn đổi địa điểm thi đấu vòng 26 V-League từ sân Cửa Ông sang sân Mỹ Đình
CLB Than Quảng Ninh muốn đổi địa điểm thi đấu vòng 26 V-League từ sân Cửa Ông sang sân Mỹ Đình



CLB Hà Nội vốn đang chịu án phạt cấm khán giả trên sân nhà Hàng Đẫy vì để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, vì vậy mà thay vì trận gặp Quảng Nam tại vòng 25, đội bóng thủ đô đã chọn trận làm khách của Than Quảng Ninh để nhận cúp tại vòng 26 V-League diễn ra chiều 23-10. Tuy nhiên, việc Than Quảng Ninh xin PVF được đổi sang đá ở sân Mỹ Đình đã làm dậy sóng V-League vì như vậy chẳng khác nào tạo điều kiện để người hâm mộ CLB Hà Nội ăn mừng chức vô địch trên sân nhà, thay vì phải di chuyển xuống tận Quảng Ninh.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin CLB Than Quảng Ninh đề xuất đá vòng 26 V-League trên sân Mỹ Đình, nhiều người cho rằng đây là một hành động đi quá giới hạn, xem thường giải đấu của đội bóng đất mỏ. "Thực tế thì trận đấu không còn ý nghĩa, chỉ mang tính chất trao cúp cho Hà Nội FC. Tuy nhiên, việc đổi từ sân Cửa Ông sang sân Mỹ Đình, chẳng khác nào biến trận sân khách của Hà Nội FC thành trận mừng công trên sân nhà. Như vậy, án phạt vì lỗi pháo sáng của CLB Hà Nội cũng chẳng có giá trị gì mang tính răn đe, khiến những CLB khác họ không phục", một đại diện CLB chia sẻ.

Theo lí giải của phía Than Quảng Ninh, địa phương này có 2 sân là sân Cẩm Phả và sân Cửa Ông. Tuy nhiên, sân Cẩm Phả đang tu sửa, còn sân Cửa Ông thời điểm ngày 23-10 sẽ diễn ra Đại hội TDTT của tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam. Vì vậy mà họ mong muốn VPF đồng ý cho đổi trận đấu sang đá ở sân Mỹ Đình.


 

Việc Than Quảng Ninh xin đá ở sân Mỹ Đình bắt buộc dư luận phải dấy lên câu hỏi phải chăng có sự ưu ái, muốn CLB Hà Nội nhận cúp ngay tại thủ đô
Việc Than Quảng Ninh xin đá ở sân Mỹ Đình bắt buộc dư luận phải dấy lên câu hỏi phải chăng có sự ưu ái, muốn CLB Hà Nội nhận cúp ngay tại thủ đô



Do trước đó, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL phát biểu "năm thằng gầy đánh một thằng béo", đã có nhiều suy diễn rằng Than Quảng Ninh cố tình tạo điều kiện để CLB Hà Nội có được ngày đăng quang trọn vẹn trên "sân nhà". Bất luận điều này đúng hay sai, những người có trách nhiệm của VPF bắt buộc phải cân nhắc, đưa ra quyết định tránh cho việc giải đấu sẽ bị mang tiếng có quá nhiều ưu ái dành cho Hà Nội FC, điều vừa bị báo chí Hàn Quốc đăng tải theo những phát ngôn gây sốc của HLV Chung Hae-soung của CLB TP HCM.

Xét về mặt địa lý, CLB Than Quảng Ninh có thể thuê sân Lạch Tray hoặc Thiên Trường để tổ chức trận đấu này. So với sân Mỹ Đình, cả hai sân bóng trên đều không hề thua kém về chất lượng.

Anh Dũng (NLĐO)
 Ảnh: Hải Anh

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).