Thủ môn tuyển Việt Nam: Thắng Thái Lan có ý nghĩa hơn những đối thủ khác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối với người hâm mộ và đội tuyển Việt Nam, những màn so tài với kình địch Thái Lan luôn có ý nghĩa đặc biệt hơn các trận đấu khác.
Không riêng trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022, bóng đá Việt Nam luôn coi Thái Lan là kình địch số một trong khu vực Đông Nam Á ở mọi giải đấu kể cả giao hữu. Các tuyển thủ đương nhiên hiểu điều này và cũng có những cảm xúc đặc biệt trước khi so tài với đối thủ xứ chùa vàng ngày 5/9.
"Cứ mỗi lần gặp Thái Lan, người dân Việt Nam đều mong đội tuyển phải giành chiến thắng. Chiến thắng này khác hoàn toàn so với những trận thắng trước đội tuyển khác", thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh chia sẻ. "Tôi đang rất háo hức mong trận đấu diễn ra và tuyển Việt Nam giành chiến thắng".
 Những trận đấu với Thái Lan luôn có ý nghĩa rất đặc biệt đối với đội tuyển Việt Nam.
Những trận đấu với Thái Lan luôn có ý nghĩa rất đặc biệt đối với đội tuyển Việt Nam.
Trong ba thủ môn được HLV Park Hang Seo triệu tập lần này, Tuấn Mạnh là người có kinh nghiệm thi đấu nhiều nhất (bằng tuổi Phạm Văn Cường, lớn hơn Đặng Văn Lâm). Dù vậy nhiều khả năng người gác đền của CLB Sanna Khánh Hòa vẫn sắm vai dự bị cho Đặng Văn Lâm ở trận gặp Thái Lan sắp tới.
"Lâm đang có phong độ cao. Tôi cũng theo dõi Lâm thi đấu ở Muangthong United. Cậu ấy cũng thi đấu tốt cùng với đội", Tuấn Mạnh đánh giá cao đồng đội nhưng cũng rất sẵn sàng nếu được trao cơ hội.
"Vị trí thủ môn, 3 anh em đang tập trung cho trận gặp Thái Lan. Mỗi người có thế mạnh riêng và thầy Park sẽ có sự lựa chọn. Về phản xạ hay ra vào, tôi rất tự tin và kinh nghiệm thi đấu cũng rất lâu. Việc thông tin giữa thủ môn và hậu vệ cũng như tuyến trên, cả đội đã rèn luyện rất nhiều. Mọi người hòa nhập rất nhanh".
Hôm nay (2/9), đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập kín ở sân tập của CLB Muangthong United. Công Phượng đã từ Bỉ về hội quân với các đồng đội từ sáng và góp mặt trong buổi tập. Hiện tại HLV Park Hang Seo chỉ còn chờ Đoàn Văn Hậu quay lại sau khi chốt xong hợp đồng với SC Heerenveen ở Hà Lan.
TIỂU CƯỜNG (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).
Trận cầu đậm tính nhân văn

Trận cầu đậm tính nhân văn

(GLO)- Không chỉ nhận những phần quà từ nhà tài trợ, các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Pleiku còn được ra sân thi đấu với các cầu thủ của Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một trải nghiệm khó quên giúp các em nuôi dưỡng ước mơ của mình.