HAGL sẵn sàng để Văn Thanh, Tuấn Anh theo thầy Park lên tuyển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh khẳng định luôn mong muốn cầu thủ của đội nhà được cống hiến cho ĐT Việt Nam, chứ không có chuyện “ém” quân.
Sau chuỗi trận ấn tượng vừa qua ở V-League 2019, HAGL nhiều khả năng sẽ có nhiều gương mặt được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐT Việt Nam, chuẩn bị tham dự 2019 King’s Cup, diễn ra vào đầu tháng 6 tới.
Ngay cả những cầu thủ mới trở lại sau chấn thương nặng như Văn Thanh hay Tuấn Anh đều trình diễn phong độ chói sáng, để lại nhiều dấu ấn trong thắng lợi 3-0 của đội bóng Phố Núi ngay trên sân Viettel mới đây ở vòng 9 V-League 2019.
Văn Thanh trở lại đầy ấn tượng sau hơn nửa năm rời xa sân cỏ chữa trị chấn thương. 
Đó là trận đấu mà Văn Thanh ghi bàn sau hơn nửa năm rời xa sân cỏ chữa trị chấn thương, còn Tuấn Anh chơi rất ấn tượng ở khu vực giữa sân trong vai trò nhạc trưởng. 
Đây là lý do mà nhiều người tin rằng cả Văn Thanh và Tuấn Anh đều có tên trong lần tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương. Tuy nhiên, tình trạng thể lực cũng như những lo ngại việc 2 cầu thủ nói trên tái phát chấn thương cũng là vấn đề được nhắc tới. 
Được biết, sau trận HAGL 3-0 Viettel, Văn Thanh đã được bác sĩ Choi đưa tới trung tâm PVF để kiểm tra sức khỏe. Đây chính là cơ sở để “thần y” người Hàn Quốc đưa ra những tư vấn với HLV Park Hang Seo có gọi hậu vệ người Hải Dương lên tuyển hay không.
Còn trường hợp của Tuấn Anh cũng đang được xem xét kỹ lưỡng. Trong quá khứ, hầu như cứ mỗi lần lên tuyển là tiền vệ người Thái Bình lại tái phát chấn thương, thậm chí, các ca sau còn nặng hơn ca trước.
Chia sẻ về tình trạng sức khỏe hai cầu thủ này, Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Văn Thanh đã được bác sĩ Choi kiểm tra kỹ, nhưng vẫn chưa có thông báo cuối cùng với CLB. Còn Tuấn Anh những vòng qua đang chơi ngày một tốt, dần lấy lại được phong độ như xưa”.
Trước nhiều ý kiến cho rằng HAGL nên giữ hai cầu thủ này lại CLB bởi việc lên tuyển thời điểm này sẽ khá mạo hiểm. Hơn thế nữa, King’s Cup cũng chỉ là một giải đấu giao hữu, dù chủ nhà Thái Lan là đối thủ quá nhiều duyên nợ.
HAGL sẵn sàng để Văn Thanh, Tuấn Anh lên tuyển nếu được thầy Park triệu tập. 
Về vấn đề này, ông Tấn Anh cho biết: “Từ nay tới King’s Cup 2019 còn khoảng 3 tuần nữa, trong khi V-League 2019 vẫn sẽ diễn ra tới vòng 13 mới tạm nghỉ. Tôi tin rằng cầu thủ của mình có đủ thời gian để bình phục. Quan điểm của HAGL là khi cầu thủ có đủ điều kiện để thi đấu cho ĐTQG, thì CLB không bao giờ giữ lại. Thậm chí chúng tôi rất vui nếu Văn Thanh và Tuấn Anh được gọi trở lại đội tuyển. Cả hai có một thời gian dài không được khoác áo ĐTQG. Trường hợp của Tuấn Anh thậm chí còn chưa lần nào làm việc với thầy Park”.
Theo kế hoạch, HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập 25 cầu thủ tập trung khoác áo ĐT Việt Nam. Đội sẽ hội quân vào ngày 1/6, sau đó lên đường sang Thái Lan vào hôm sau. Theo thông tin từ VFF, nhanh nhất cũng phải sau vòng 12 V-League 2019, thầy Park mới chốt danh sách, bởi đây là giai đoạn căng thẳng, các cầu thủ rất dễ dính chấn thương, như trường hợp của Duy Mạnh mới đây.
Duyên Duyên (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm