Nguyễn Thành Tâm đoạt chiếc áo vàng chặng Quy Nhơn-Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Sáng 22-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019 tổ chức trao giải chặng từ TP. Quy Nhơn-TP. Pleiku có chiều dài  167 km.
Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 31-năm 2019 với chủ đề “Non sông liền một dải khởi tranh với chặng đầu tiên xuất phát từ TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) và kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh. Giải có 83 vận động viên đến từ 12 đội đua trong nước tham gia tranh tài, trong đó có các tay đua tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ trẻ đang chuẩn bị cho các giải quốc tế 2019 và một số tay đua ngoại binh từng đạt thành tích cao trên đấu trường quốc tế.
Giải năm nay có tổng cộng 16 chặng, đi qua các tỉnh, thành phố như: Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng... kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 30-4. Tổng lộ trình gần 2.000 km, đi qua 10 ngọn đèo; tổng trị giá tiền thưởng là hơn 1 tỷ đồng.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao kỷ vật lưu niệm cho Ban tổ chức đoàn đua. Ảnh: Hà Phương
Đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao kỷ vật lưu niệm cho Ban tổ chức đoàn đua. Ảnh: Hà Phương
Sáng 22-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019 tổ chức trao giải chặng 8 từ TP. Quy Nhơn-TP. Pleiku có chiều dài  167 km. Hạng nhất cho Nguyễn Thành Tâm- VĐV Tập đoàn Lộc trời An Giang, hạng nhì VĐV Lê Nguyệt Minh (TP. Hồ Chí Minh MM Mega Market), hạng ba VĐV Loic Desriac (BL Đồng Nai), hạng tư VĐV Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh), hạng 5 VĐV Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh). Đồng thời trong chặng này có 2 giải thưởng dọc đường tại thị trấn Tây Sơn (tỉnh Bình Định) và thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), kết quả VĐV Trần Tuấn Kiệt (Calytos Đồng Tháp giành chiến thắng tại thị trấn Tây Sơn và Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh) giành chiến thắng tại thị xã An Khê. Về kết quả đồng đội: Hạng nhất Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh, hạng nhì TP. Hồ Chí Minh MM Mega Market, hạng ba Tập đoàn Lộc Trời An Giang. 
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao áo vàng sau 8 chặng cho VĐV Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7). Ảnh: Hà Phương
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao áo vàng sau 8 chặng cho VĐV Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7). Ảnh: Hà Phương
Sau 8 chặng thi đấu, đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội. VĐV Nguyễn Quốc Bảo (Dược Domesco Đồng Tháp) mặc áo trắng, VĐV Golakhoul Mirsamad Pourseyed (Tập đoàn Lộc trời An Giang) dẫn đầu áo đỏ, VĐV Lê Nguyệt Minh (TP. Hồ Chí Minh MM Mega Market) dẫn đầu bảng xếp hạng áo xanh, VĐV Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) áo vàng.
Chặng đua thứ 8 Quy Nhơn đi Pleiku dài 167 km. Đây là chặng đua được dự đoán sẽ rất hấp dẫn khi các tay đua phải vượt qua cung dường có rất nhiều dốc và đặc biệt là 2 con đèo An Khê cùng Mang Yang. Ở chặng đua này, đội Tập đoàn Lộc trời An Giang chính là đội ra sức tấn công nhằm thay đổi thứ hạng của mình trên bảng tổng sắp. Chính vì vậy, ngay sau xuất phát chính thức, đội An Giang tung quân tấn công quyết liệt. Cuộc đuổi bắt liên tục diễn ra trên đường cho đến khi vào chân đèo An Khê. Tuy nhiên goại binh Mirsamad Pourseyedi (Tập đoàn Lộc trời An Giang) đã là người xuất sắc hơn khi cán đích đầu tiên để vươn lên tạm mặc chiếc áo chấm đỏ. Tại đích đến, Nguyễn Thành Tâm đã vượt qua anh em nhà Lê Văn Duẩn và Lê Nguyệt Minh trong cú rút cuối cùng, với thành tích 4 giờ 49 phút 08 để giành vị trí nhất chặng, thu hẹp khoảng cách điểm áo xanh và áo vàng của mình trước các đối thủ. Về thứ nhì, Lê Nguyệt Minh (TP. HCM MM Mega Market) vẫn giữ vững chiếc áo xanh của mình. Sau chặng 8 này, ngoại trừ chiếc áo chấm đỏ-vua leo núi được chuyển thừ Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp) sang cho Pourseyedi (Tập đoàn Lộc trời An Giang), thì các thứ hạng khác trên bảng xếp hạng vẫn được giữ nguyên với chiếc áo vàng thuộc về Huỳnh Thanh Tùng và áo xanh do Lê Nguyệt Minh nắm giữ.
Các VĐV chạy đua quanh quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Hà Phương
Các VĐV chạy đua quanh quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Hà Phương
Cũng trong sáng 22-4, chặng đua thứ 9, đua Ski vòng quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết- TP.Pleiku có chiều dài 36 km đã được diễn ra. Thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, ông Trần Ngọc Nhung, phát biểu tại buổi lễ: “Tỉnh Gia Lai rất vui mừng, phấn khởi và vinh dự được Ban tổ chức giải chọn làm địa điểm tổ chức lễ trao thưởng chặng 8, thi đấu chặng 9 và xuất phát chặng 10 của cuộc đua gồm 16 chặng, đi qua 12 tỉnh thành. Đây là cơ hội tốt để nhân dân tỉnh Gia Lai được trực tiếp thưởng thức và chiêm ngưỡng những cua rơ xe đạp mang đẳng cấp quốc gia thi đấu tranh tài. Đồng thời cũng là dịp để chúng tôi giới thiệu vùng đất Gia Lai đầy nắng và gió với nhiều thắng cảnh đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú, con người hiền hòa, nhiệt tình và mến khách. Trong điều kiện của một tỉnh Tây Nguyên, địa phương chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình, cùng với lòng mến khách, sự mong đợi của người hâm mộ tỉnh nhà,  hy vọng, các hoạt động và thi đấu của cuộc đua được tổ chức tại tỉnh Gia Lai thành công tốt đẹp”.
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thứ hạng tại vòng đua thứ 9. Ảnh: Hà Phương
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thứ hạng tại vòng đua thứ 9. Ảnh: Hà Phương
Sau gần 1 giờ, chặng 9 của giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019 (với 30 vòng đua có chiều dài 36 km) cũng đã kết thúc. Ban tổ chức đã trao giải thưởng dọc đường vòng đua thứ 10 và vòng đua thứ 20 Sprints 1 với kết quả: Hạng nhất VĐV Nguyễn Thanh Hiền (Nhựa Bình Minh Bình Dương), hạng nhì VĐV Phạm Minh Triết (Gạo hạng chợ An Giang), Hà Kiều Tuấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương); Giải VĐV đạt thứ hạng cao Sprints 2 (hạng ba VĐV Ngô Hoàng Nhu-Quân khu 7), hạng nhì Nguyễn Văn Dơn-Gạo hạng chợ An Giang, hạng nhất VĐV Hà Kiều Tuấn Đại-Nhựa Bình Minh Bình Dương. Đặc biệt trong ngày 22-4 có giải thưởng “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” thuộc về tay đua Hà Kiều Tuấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương); 5 VĐV đạt thành tích tốt nhất cho chặng đua thứ 9 gồm: Hạng 5 VĐV Mai Nguyễn Hưng (Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh), hạng tư VĐV Lê Văn Dũng (Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh), hạng ba VĐV Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc trời An Giang), hạng nhì VĐV Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh), hạng nhất VĐV Lê Nguyệt Minh (TP. HCM MM Mega Market).
Ban tổ chức trao giải “Mảnh liệt tinh thần Việt Nam” cho VĐV Hà Kiều Tuấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương). Ảnh: Hà Phương
Ban tổ chức trao giải “Mảnh liệt tinh thần Việt Nam” cho VĐV Hà Kiều Tuấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương). Ảnh: Hà Phương
Ngày mai 23-4, chặng 10 của cuộc đua Cúp truyền hình TP. HCM 2019 sẽ được tiếp tục với chặng đua từ TP. Pleiku đi Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) có chiều đài 220 km đi theo quốc lộ 19 sau đó rẽ trái sang quốc lộ 25, qua huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai).
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm