Ông Park dùng đội hình nào để Việt Nam hạ Philippines?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục gây bất ngờ khi sử dụng đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam đối đầu với Philippines.

Tuyển Việt Nam sẽ có những thay đổi ở tuyến giữa. Ảnh: Đ.Đ
Tuyển Việt Nam sẽ có những thay đổi ở tuyến giữa. Ảnh: Đ.Đ



Kể từ trận khai màn AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo chưa sử dụng đội hình trận nào trùng nhau. Đây được xem là điều rất quái ở HLV Park Hang-seo. Bởi lẽ, chính các chuyên gia bóng đá trong nước cũng nhiều lần việt vị trong việc phân tích và dự đoán đội hình các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Đây cũng là điều khiến các HLV đối thủ phần nào bị nhiễu trong khi tìm hiểu thông tin về Việt Nam. Tuy vậy, ông Park thường chỉ thay đổi ở hàng tiền vệ và tiền đạo, hàng phòng ngự bộ khung được giữ nguyên.

Vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm đang là lựa chọn số 1. Thủ thành Việt kiều đã để loạt lưới bàn đầu tiên trong trận bán kết lượt đi. Tuy nhiên, đó là bàn thắng mà đội bạn đã triển khai tấn công biên hiệu quả. Như HLV Eriksson đánh giá, khó có thể trách được hàng phòng ngự tuyển Việt Nam trong tình huống đó. Nhìn chung, tới thời điểm hiện tại, Đặng Văn Lâm vẫn chơi khá ổn định trong các trận đấu đã qua.  


 

Thủ thành Văn Lâm vẫn chơi khá ổn định. Ảnh: Đ.Đ
Thủ thành Văn Lâm vẫn chơi khá ổn định. Ảnh: Đ.Đ



Hàng hậu vê, bộ 3 Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng vẫn mang lại sự yên tâm cho HLV Park Hang-seo. Đây là bộ 3 đã thi đấu tất cả các trận của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018. Sự ổn định là điều mà tuyển Việt Nam cần ở hang phòng ngự, chính vì vậy mà có thể hiểu ông Park không xáo trộn nhiều bộ 3 này.

Hai cầu thủ đá cánh là Văn Hậu, Trọng Hoàng cũng là những vị trí sẽ được giữ nguyên. Những cầu thủ vừa sắm vai hậu vệ và tiền vệ cánh trong sơ đồ 3-4-3 của ông Park đang mang lại hiệu quả rõ rệt trong những trận đấu đã qua. Văn Hậu đã kiến tạo giúp Anh Đức ghi bàn ở trận bán kết lượt đi. Còn Trọng Hoàng cũng đã có hai pha kiến tạo thành bàn, ở trận gặp Campuchia a tạt bổng cho Tiến Linh ghi bàn, còn ở trận gặp Philippines, Hoàng “Bò” đã có đường chuyền phá bẫy việt vị giúp Văn Đức ấn định chiến thắng cho Việt Nam.  


 

Những nhân sự ở trận lượt đi sẽ được thay đổi. Ảnh: Đ.Đ
Những nhân sự ở trận lượt đi sẽ được thay đổi. Ảnh: Đ.Đ



Hàng tiền vệ ở trận gặp Philippines trên sân Mỹ Đình sẽ rất khó lường. Việc Huy Hùng trở lại sau chấn thương giúp ông Park có thêm nhiều lựa chọn. Ở buổi tập trước đó, Hùng Dũng bị đau nhẹ và phải  tập riêng.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã cho biết, Dũng không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Ở trận bán kết lượt đi, HLV Park Hang-seo đã sử dụng bộ đôi Hùng Dũng – Đức Huy. Và rất có thể khi trở về Mỹ Đình, bộ đôi Huy Hùng - Xuân Trường có thể được lựa chọn.  

Huy Hùng là cầu thủ có thể hình, lối chơi máu lửa và có khả năng đánh chặn tốt. Anh từng là tiền vệ được HLV Miura rất ưa thích. Tại AFF Cup 2018, Huy Hùng đã cùng ĐT Việt Nam vào đến bán kết và sau đó đã thất bại nghiệt ngã trước Malaysia. Tuy nhiên, ở lần trở lại này, Huy Hùng cũng cho biết đó là bài học mà anh và các đồng đội hiện tại cần phải nhớ và cảnh giác.  


 

 Anh Đức đã có được 3 bàn thắng. Ảnh: Đ.Đ
Anh Đức đã có được 3 bàn thắng. Ảnh: Đ.Đ



Trên hàng công, Anh Đức vẫn là lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung phong cắm. Tiền đạo của Bình Dương đang cho thấy sự hiệu quả của mình. Ở bán kết lượt đi, chính Anh Đức đã mở tỉ số cho tuyển Việt Nam từ một pha chọn vị trí đánh đầu trong tư thế khó. Hai vị trí tiền đạo cánh sẽ được trao cho Công Phượng và Quang Hải. Phan Văn Đức đã chơi tốt ở trận đấu trước nhưng nhiều khả năng anh sẽ được giữ lại làm quân bài tẩy.  

Ở trận đấu lượt đi với Philippines, Công Phượng được vào sân từ ghế dự bị những phút cuối. Tuy nhiên, tiền đạo xứ Nghệ đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi lừa qua cả hàng phòng ngự Philippines và ở rất gần khung thành. Trận đấu lượt về ở Mỹ Đình sẽ là cơ hội cho Công Phượng.   


Đội hình dự kiến:  

Văn Lâm - Đình Trọng, Ngọc Hải, Duy Mạnh – Văn Hậu, Huy Huỳnh, Xuân Trường, Trọng Hoàng – Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức.

Hoài Đan (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).
Trận cầu đậm tính nhân văn

Trận cầu đậm tính nhân văn

(GLO)- Không chỉ nhận những phần quà từ nhà tài trợ, các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Pleiku còn được ra sân thi đấu với các cầu thủ của Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một trải nghiệm khó quên giúp các em nuôi dưỡng ước mơ của mình.