Cua- rơ Ronald Oranza (Philippine Navy) nhất chặng 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trưa 12-9, tại Quảng trường Đại Đoàn kết- TP. Pleiku (Gia Lai), Ban tổ chức Giải đua xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 tổ chức trao thưởng chặng đua thứ 10 Quy Nhơn-Pleiku cho VĐV đạt giải cao.
Dự lễ trao thưởng có ông Kpăh Thuyên-Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thành Nuôi-Phó Chủ tịch thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ngô Quang Vinh-Phó Chủ tịch Liên đoàn xe đạp, mô tô thể thao Việt Nam. 
Kết thúc chặng 10 Quy Nhơn- Pleiku với cự ly 168km, cua-rơ Ronald Oranza (Đội Philippine Navy) đã xuất sắc giành chiến thắng với thành tích 4 giờ 39 phút 27 giây. Cua-rơ Phan Hoàng Thái (Đội Dược Domesco Đồng Tháp) cán đích thứ 2,  David van Eerd (Đội Global Cycling Team) giành vị trí thứ 3 và Ali Khademi (Đội Tập đoàn Lộc Trời) thứ 4.
Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên giành thành tích xuất sắc ở chặng 10. Ảnh: Nguyễn Tú
Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên giành thành tích xuất sắc ở chặng 10. Ảnh: Nguyễn Tú
Kết thúc chặng này, cua-rơ David van Eerd (Đội Global Cycling Team) tiếp tục giữ  áo vàng và áo xanh, cua-rơ Sarda Javier Perez (Đội Tập đoàn Lộc Trời) giữ áo chấm đỏ và cua-rơ Purnomo Setiawan (Đội PGN-Indonesia) giành áo trắng- cho cua-rơ trẻ xuất sắc nhất.
Cũng tại lễ trao thưởng chặng 10, Ban tổ chức giải đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho  các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai giúp các em có phương tiện đến trường thuận lợi.
Ngày 13-9, Giải sẽ tiếp tục chặng đua thứ 11 từ TP. Pleiku đi TP. Buôn Ma Thuột- Đak Lak với cự ly 179km. 
Giải đua xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 có sự tham gia của 84 vận động viên đến từ 12 đoàn trong nước và quốc tế. Giải có 14 chặng với chiều dài tổng cộng 1.800km. Các đội đua xuất phát từ Hà Nội và kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh. Tổng giá trị giải thưởng là 1,3 tỷ đồng.
Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm