VFF can thiệp, U23 Việt Nam đã có buổi tập "ngon lành"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
U23 Việt Nam có được buổi tập trọn vẹn đầu tiên tại Indonesia. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam có được buổi tập trọn vẹn đầu tiên tại Indonesia. Ảnh: VFF
Phải nhờ đến sự can thiệp của lãnh đạo VFF, U23 Việt Nam mới có được buổi tập trọn vẹn đầu tiên tại Indonesia.
Chiều nay (15-8), thay vì phải đến sân Sutasoma 1 của ban tổ chức (BTC) nằm cách nơi đóng quân gần 50km, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi tập tại sân của trường học bóng đá Brazil, nằm cách khách sạn chỉ khoảng 17km.
Đây là kết quả của buổi làm việc giữa Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Indonesia nhằm tìm ra giải pháp giúp cho thầy trò HLV Park Hang-seo có được điều kiện thuận lợi trong việc tập luyện, tránh phải di chuyển quá xa trong bối cảnh thường xuyên tắc đường tại Cikarang gây ảnh hưởng đến thể trạng của các cầu thủ.
Điều quan trọng, chất lượng mặt sân của Trường học bóng đá Brazil hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn của ban huấn luyện (BHL).
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là người đã làm việc với LĐBĐ Indonesia để U23 Việt Nam có được sân tập đảm bảo điều kiện. Ảnh: VFF
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là người đã làm việc với LĐBĐ Indonesia để U23 Việt Nam có được sân tập đảm bảo điều kiện. Ảnh: VFF
BTC ASIAD 18 cũng đã bố trí xe cảnh sát dẫn đường để việc di chuyển của U23 Việt Nam được thuận tiện hơn. Thế nên, U23 Việt Nam đã có buổi tập khá trọn vẹn mà không gặp phiền phức nào.
Tại buổi tập, các cầu thủ đã đá chính trong trận đấu với U23 Pakistan được tập với khối lượng vừa phải. Trong khi đó, nhóm cầu thủ còn lại vận động với khối lượng nặng hơn, sau đó chia đôi đội hình thi đấu đối kháng trên phạm vi 1/3 sân.
Tập thể U23 Việt Nam chụp hình cùng người hâm mộ sau buổi tập chiều nay. Ảnh: VFF
Tập thể U23 Việt Nam chụp hình cùng người hâm mộ sau buổi tập chiều nay. Ảnh: VFF
Không khí của buổi tập rất hứng khởi. Các cầu thủ đều tỏ ra sung sức và không có trường hợp chấn thương nào. Cuối buổi tập, U23 Việt Nam còn nán lại chụp hình lưu niệm với những người hâm mộ từ Việt Nam sang Indonesia cổ vũ.
Đình Thảo (Lao Động)

Có thể bạn quan tâm