Cặp lục bình cao 1,86m được làm từ hơn 10 triệu khoen lon

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một cặp lục bình cao 1,86m được làm từ hơn 10 triệu khoen lon do ông Nguyễn Văn Đại Dương (55 tuổi, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện trong 4 năm ròng rã. Đây là cặp lục bình độc đáo từ việc tái chế phế thải.

Mỗi chiếc lục bình mà ông Dương vừa hoàn thành cao 1,86m, đường kính lớn nhất 0,59m, nặng 20kg. Hơn 10 triệu khoen lon cho mỗi chiếc lục bình được gắn kết với nhau bằng dây nhôm, ống nước. Ông đã sử dụng phế thải từ khoen lon được sưu tầm trong suốt nhiều năm liền.

 

 Cặp lục bình cao 1,86m được ông Nguyễn Văn Đại Dương làm suốt  hơn 4 năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Cặp lục bình cao 1,86m được ông Nguyễn Văn Đại Dương làm suốt hơn 4 năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG



Ông Dương cho biết: “Ý tưởng việc làm lục bình bằng khoen lon có từ năm 2012 và tôi bắt đầu gom khoen lon suốt đến năm 2014 thu được số lượng lớn”. Sau khi thu gom, ông Dương rửa sạch và phủ lớp bóng cho khoen lon để giữ được lâu.

Đến năm 2015, ông Dương bắt đầu lên ý tưởng thiết kế lục bình, ông sử dụng dây nhôm mỏng để đan, kết nối tạo thành hình dạng khung của chiếc lục bình. Sau đó, ông tiếp tục dùng ống nước có đường kính 20cm đưa vào bên trong để giữ cho lục bình có thể đứng thẳng. Ông lại dùng một ống nước nhỏ hơn có đường kính 17-18cm lồng bên trong đường ống lớn ban đầu, mục đích có thể đổ nước và cắm hoa.

Tất cả các bước lên khung, cấu trúc bên trong hoàn thiện, ông Dương tiếp tục làm công đoạn khó hơn là kết nối các khoen lon lại với nhau và sếp chồng lên liên tiếp. “Tôi đã dùng vải thun màu vàng và cắt mỏng đủ xỏ qua lỗ trên khoen lon. Dùng ít nhất 10m vải thun để kết nối 10 triệu khoen lon cho mỗi chiếc lục bình”.

Theo ông Dương, phần đế lục bình, các khu vực thắt nút là khó nhất. Ông phải khéo léo để lục bình không bị mất đối xứng khi xếp từ dưới lên. Ông phải tháo ra, lắp vào rất nhiều lần mới làm được phần đế lục bình.

Ông Dương còn làm một ấm ủ trà bằng khoen lon nhiều màu sắc. Ông cho biết, sắp tới ông dự định làm thêm những sản phẩm bằng khoen lon.

>> Một số hình ảnh cặp lục bình làm từ khoen lon. Ảnh: NGUYỄN TRANG


 

Cặp lục bình được làm từ khoen lon cao 1,86m
Cặp lục bình được làm từ khoen lon cao 1,86m
Toàn bộ đều kết nối bằng vải thun màu vàng giữa các lỗ khoen lon
Toàn bộ đều kết nối bằng vải thun màu vàng giữa các lỗ khoen lon
Ông Dương đã làm rất nhiều lần để các khoen lon này thẳng tắp và đều nhau
Ông Dương đã làm rất nhiều lần để các khoen lon này thẳng tắp và đều nhau
Các khoen lon được nối nhờ vải thun màu vàng.
Các khoen lon được nối nhờ vải thun màu vàng.
Ông Dương còn làm một ấm ủ trà bằng khoen lon các loại đủ màu sắc
Ông Dương còn làm một ấm ủ trà bằng khoen lon các loại đủ màu sắc
Các khoen lon sắp xếp màu sắc theo bố cục đã định hình sẵn
Các khoen lon sắp xếp màu sắc theo bố cục đã định hình sẵn



Theo NGUYỄN TRANG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

(GLO)- Những cảm xúc dạt dào như con sóng được tác giả Phùng Sơn thể hiện trong bài thơ "Biển nhớ". Trước mênh mông của biển, sóng vô tình vỗ bờ rồi lại mải miết trôi xa, để lại một nỗi ngóng trông, mong chờ, nhung nhớ...

Văn hóa báo chí thời đại số

Văn hóa báo chí thời đại số

Từ điểm khởi đầu những năm 1925 cho đến ngày đất nước thống nhất năm 1975, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử vinh quang, viết nên bao câu chuyện anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Là người con của quê hương Kinh Bắc, bị cuốn hút bởi những hình ảnh mộc mạc, bình dị và rất đỗi thân quen qua những bản khắc gỗ tranh Đông Hồ, khi bén duyên với hội họa, họa sĩ Tú Duyên đã mày mò tìm hiểu và sáng tạo ra kỹ thuật thủ ấn họa.