Bình Định: Hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật dịp Tết bị hủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều địa phương ở tỉnh Bình Định đã quyết định tạm ngừng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 7.2, UBND TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương dừng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa trước và trong Tết Nguyên đán.

Cụ thể, nhiều chương trình như chương trình nghệ thuật chào mừng tại buổi gặp, chúc Tết của Thường trực Thành ủy - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố; phố văn hóa - nghệ thuật trên đường Lê Đức Thọ; hội thi làm bánh chưng bánh tét; văn nghệ và hòa tấu nhạc cụ; hoạt náo đầu năm mới; lễ khai ấn, ban ấn ở Đền thờ Trần Hưng Đạo; hội đánh bài chòi dân gian và hội thi diễn xướng bài chòi dân gian; liên hoan múa lân, rồng; các chương trình biểu diễn cờ người, tuồng, thi đấu cờ tướng… đều được tạm hoãn vì dịch bệnh COVID-19.

Hoạt động duy nhất được UBND TP.Quy Nhơn đồng ý tổ chức là Hội thi “Dựng nêu đón Tết cổ truyền” lần thứ VIII và chương trình nghệ thuật giao thừa của thành phố từ 22h30 phút đến 23h55 phút ngày 11.2 (30 tháng Chạp năm Canh Tý).

Tuy nhiên, các chương trình này cần phải đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch để đảm bảo an toàn.

 

Biểu tượng linh vật năm Tân Sửu - 2021 vừa được khánh thành tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Ảnh: N.T
Biểu tượng linh vật năm Tân Sửu - 2021 vừa được khánh thành tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Ảnh: N.T


Tại thị xã Hoài Nhơn, UBND thị xã cũng đã tạm dừng tổ chức các hoạt động gồm: Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới và phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III, giai đoạn 2021 - 2025; điểm vui Xuân tại sân vận động Bồng Sơn; hội đánh bài chòi cổ dân gian tại Quảng trường thị xã…

UBND thị xã An Nhơn cũng quyết định dừng tổ chức hoạt động hội đánh bài chòi, đờn ca tài tử… Huyện Tuy Phước đã có thông báo gửi các đơn vị, địa phương liên quan tạm hoãn kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội như: Lễ hội chợ Gò - Trường Úc; lễ hội đua thuyền truyền thống Gò Bồi (xã Phước Hòa).

 

https://laodong.vn/van-hoa/binh-dinh-hang-loat-su-kien-van-hoa-nghe-thuat-dip-tet-bi-huy-878546.ldo

Theo NGUYỄN TRI (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

(GLO)- Những cảm xúc dạt dào như con sóng được tác giả Phùng Sơn thể hiện trong bài thơ "Biển nhớ". Trước mênh mông của biển, sóng vô tình vỗ bờ rồi lại mải miết trôi xa, để lại một nỗi ngóng trông, mong chờ, nhung nhớ...

Những tên tuổi mỹ thuật Đông Dương trở lại

Những tên tuổi mỹ thuật Đông Dương trở lại

Cùng với sự "vươn khơi" của mỹ thuật VN ra thế giới qua nhiều triển lãm quốc tế và đấu giá đình đám thì gần đây, việc tái xuất các tên tuổi hội họa xưa Trường Mỹ thuật Đông Dương tại VN cũng góp phần làm cho thị trường tranh trong nước thêm hấp dẫn, sôi động…
Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Là người con của quê hương Kinh Bắc, bị cuốn hút bởi những hình ảnh mộc mạc, bình dị và rất đỗi thân quen qua những bản khắc gỗ tranh Đông Hồ, khi bén duyên với hội họa, họa sĩ Tú Duyên đã mày mò tìm hiểu và sáng tạo ra kỹ thuật thủ ấn họa.
Cái đẹp trong thơ phái đẹp

Cái đẹp trong thơ phái đẹp

Phái đẹp, một nửa nhân loại của chúng ta có biết bao nhiêu nhà thơ từ xưa đến nay. Khi tôi tìm kiếm những câu thơ mà tôi cho là hay để đưa vào cuốn “Những câu thơ hay Đông-Tây-Kim-Cổ” (Nhà xuất bản giáo dục năm 2013) tôi mới biết được nhiều điều mà lâu nay tôi chưa hiểu hết.