Bình Định đặt mục tiêu đón 4 triệu lượt khách du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 6.1, Sở Du lịch Bình Định tổ chức hội nghị Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Quy Nhơn - Bình Định năm 2021.

Quy Nhơn về đêm. ẢNH: Đ.T.Đ
Quy Nhơn về đêm. ẢNH: Đ.T.Đ
Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, năm 2021 tỉnh phấn đấu đón 4 triệu lượt khách du lịch (trong đó có 260.000 lượt khách quốc tế), tăng 80% so với 2020 và doanh thu du lịch đạt 5.200 tỉ đồng, tăng 19% so với 2020.
Trong thời gian tới, Bình Định tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch biển đảo, du lịch văn hóa - lịch sử và xây dựng các sản phẩm du lịch mới. Theo đó, ngành du lịch tỉnh đang làm việc với lãnh đạo các huyện, thị xã trong tỉnh xúc tiến xây dựng tại mỗi địa phương có ít nhất 1 điểm đến, xây dựng các điểm du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề và du lịch khoa học. Đồng thời, tỉnh cũng đang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, dịch vụ phục vụ khách du lịch vui chơi giải trí về đêm tại TP.Quy Nhơn.
Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm