UNESCO công nhận núi Nghi Mông là công viên địa chất toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đây là công viên địa chất toàn cầu thứ hai được UNESCO công nhận tại tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc sau núi Thái Sơn.

Ngày 25/6, giới chức Trung Quốc cho biết Tổ chức Giáo dục, khoa học, văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) mới đây đã thông qua nghị quyết công nhận dãy núi Nghi Mông thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, là công viên địa chất toàn cầu.


 

Khách du lịch thăm núi Nghi Mông, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 9/2/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)
Khách du lịch thăm núi Nghi Mông, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 9/2/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo các chuyên gia thuộc Đại học Khoa học địa chất của Trung Quốc, núi Nghi Mông sở hữu nguồn tài nguyên địa chất dồi dào.

Đây là công viên địa chất toàn cầu thứ hai được UNESCO công nhận tại tỉnh Sơn Đông sau núi Thái Sơn.

Hiện, tỉnh này sở hữu 13 công viên địa chất quốc gia và 51 công viên địa chất cấp tỉnh, đứng đầu Trung Quốc ở cả 2 hạng mục.

Giới chức Sở Tài nguyên tỉnh Sơn Đông cho biết mục đích của việc thành lập các công viên địa chất là nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên địa chất quý hiếm cũng như môi trường thiên nhiên, thực hiện công tác nghiên cứu địa chất và thúc đẩy xã hội địa phương phát triển bền vững.

Hiện có 147 công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhân tại 41 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới.

 

Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.