Ngỡ lạc chốn thiên đường ở thung lũng hoa đẹp ngất ngây ở Lạng Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thung lũng hoa Bắc Sơn đẹp hút hồn đang là địa điểm khiến giới trẻ, đổ xô chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Thung lũng hoa Bắc Sơn tọa lạc tại thôn Lân Gặt, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn những ngày này trở nên thơ mộng và quyến rũ hơn bao giờ hết bởi những luống hoa bạt ngàn đa sắc màu khiến bất kỳ ai lạc vào cũng khó lòng rời bước.
Thung lũng hoa Bắc Sơn tọa lạc tại thôn Lân Gặt, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn những ngày này trở nên thơ mộng và quyến rũ hơn bao giờ hết bởi những luống hoa bạt ngàn đa sắc màu khiến bất kỳ ai lạc vào cũng khó lòng rời bước.
 
 Điểm thu hút nhất ở nơi này chính là không gian thoáng rộng với vô vàn loài hoa như hoa bướm, cúc cam, hoa cải, tam giác mạch trắng.… đua nhau bung nở, trải dài ngút tầm mắt. Du khách đến đây có thể mơ màng say trong hương thơm quyến rũ cùng vẻ đẹp xuân sắc của muôn loài hoa rực rỡ.
Điểm thu hút nhất ở nơi này chính là không gian thoáng rộng với vô vàn loài hoa như hoa bướm, cúc cam, hoa cải, tam giác mạch trắng.… đua nhau bung nở, trải dài ngút tầm mắt. Du khách đến đây có thể mơ màng say trong hương thơm quyến rũ cùng vẻ đẹp xuân sắc của muôn loài hoa rực rỡ.
 Thung lũng hoa Bắc Sơn trở thành địa điểm “sống ảo” mới của nhiều du khách. Chỉ cần đứng trước cánh đồng hoa đẹp tuyệt này, mọi mệt mỏi ưu phiền của cuộc sống dường như cũng tan biến hết.
Thung lũng hoa Bắc Sơn trở thành địa điểm “sống ảo” mới của nhiều du khách. Chỉ cần đứng trước cánh đồng hoa đẹp tuyệt này, mọi mệt mỏi ưu phiền của cuộc sống dường như cũng tan biến hết.
 Tại đây còn được bố trí nhiều tiểu cảnh để du khách thuận tiện chụp ảnh và trải nghiệm cảm giác mới mẻ.
Tại đây còn được bố trí nhiều tiểu cảnh để du khách thuận tiện chụp ảnh và trải nghiệm cảm giác mới mẻ.
Nhiều cô gái còn đầu tư thuê trang phục dân tộc để thêm nổi bật giữa vườn hoa.
Nhiều cô gái còn đầu tư thuê trang phục dân tộc để thêm nổi bật giữa vườn hoa.
Hay duyên dáng trong tà áo dài.
Hay duyên dáng trong tà áo dài.
 Để được vào chụp ảnh, khách tham quan phải mất phí là 60.000 đồng/người. Bù lại, bạn sẽ được cùng bạn bè, gia đình hòa mình, thư giãn giữa không gian hoa cỏ bát ngát, ngập tràn hương sắc và ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng các loại hoa đang đua nở ở đây.
Để được vào chụp ảnh, khách tham quan phải mất phí là 60.000 đồng/người. Bù lại, bạn sẽ được cùng bạn bè, gia đình hòa mình, thư giãn giữa không gian hoa cỏ bát ngát, ngập tràn hương sắc và ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng các loại hoa đang đua nở ở đây.
Hà Trần (Danviet)

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.