Thống nhất kế hoạch Lễ hội Hoa Dã qùy-Núi lửa Chư Đăng Ya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban tổ chức Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018  nhóm họp ngày 5-10 để thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức sự kiện văn hóa quan trọng này. Ông Nay Kiên-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo, lãnh đạo các Sở, ban, ngành tham dự cuộc họp.
Tiếp nối thành công của Lễ hội năm trước, Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya 2018 do huyện Chư Pah tổ chức được thống nhất các nội dung thực hiện phong phú mang một bản sắc thiên nhiên riêng mà chỉ có ở Núi lửa Chư Đăng Ya. Hơn nữa, Lễ hội năm nay gắn với một phần nội dung của Festival cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018, vì vậy, là dịp để quảng bá hình ảnh Chư Pah đến bạn bè trong nước và quốc tế; mở rộng cơ hội đón nhận đầu tư, phát triển, xây dựng địa phương ngày càng vững về an ninh-chính trị, mạnh về kinh tế- xã hội.
Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện kế hoạch nội dung Lễ hội và thống nhất thời gian tổ chức sự kiện trong 4 ngày 3 đêm (từ ngày 10 đến ngày 13-11-2018).  
Quang cảnh cuộc họp Ban tổ chức Lễ hội hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh cuộc họp Ban tổ chức Lễ hội hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: Đinh Yến
Các hoạt động chính trong Lễ hội gồm có: trình diễn cồng chiêng ,giao lưu với du khách và nghệ nhân; trình diễn nghệ thuật đan lát, tạc tượng; chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc của các Đoàn nghệ thuật Đam San, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi; Phiên chợ nông sản; các trò chơi dân gian (có giải thưởng); triển lãm ảnh đẹp về Chư Pah; phục dựng nghi lễ Mừng lúa mới của dân tộc Jrai; trình diễn dù lượn có động cơ trên núi lửa (chi phí cho du khách có nhu cầu khám phá núi lửa bằng dù lượn  dự kiến 2,5 triệu đồng/lượt). Bên cạnh đó, Lễ hội còn diễn ra nhiều hội thi: dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng, chinh phục đỉnh núi Chư Đăng Ya,  cồng chiêng học sinh toàn huyện,  tiếng hót Chim Chào mào,  tìm mật thư trên núi lửa, thả diều nghệ thuật...
Ngoài ra, một số hoạt động góp thêm sắc màu cho Lễ hội là chương trình nghệ thuật của Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật đường phố Gió đại ngàn và đốt lửa, giao lưu cồng chiêng, quảng bá tiềm năng du lịch  huyện Chư Pah; ẩm thực Tây Nguyên và 3 miền; giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nay Kiên yêu cầu các thành viên Ban tổ chức tiếp tục soát xét lại tất cả các nội dung, phần việc và trách nhiệm cá nhân để Lễ hội được tổ chức một cách chu đáo, chặt chẽ, an toàn, thành công. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh Chư Pah và tỉnh nhà và công tác thu hút đầu tư trong thời gian tới.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.