Hội thảo khởi nghiệp du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-9, tại TP Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức hội thảo khởi nghiệp du lịch Gia Lai năm 2018 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp, nhiều diễn giả, chuyên gia về du lịch... cùng các tác giả đoạt giải trong cuộc thi ý tưởng, sáng kiến về khởi nghiệp du lịch do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch khởi xướng. 
Ảnh: Sơn Ca
Ảnh: Sơn Ca
Tại hội thảo, đại biểu đã nghe các tác giả đã trình bày 3 ý tưởng, sáng kiến đã được giải; phản biện của diễn giả, chuyên gia và của đại biểu khách mời đối với các ý tưởng trình bày; thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa diễn giả, chuyên gia về khởi nghiệp với khách mời...  
Trước đó, nhằm tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến trong kinh doanh và phát triển du lịch của tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã phát động cuộc thi tham gia ý tưởng, sáng kiến về phát triển du lịch Gia Lai. Cuộc thi đã nhận được 16 sáng kiến, ý tưởng khởi nghiệp trên lĩnh vực du lịch. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cho 3 ý tưởng, sáng kiến, gồm: Tour du lịch “Đường dẫn tới khung thành”; Xây dựng làng Văn hóa-Du lịch cộng đồng tại làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku; Xây dựng chiến dịch “Ơ này Gia Lai” để quảng bá sản phẩm du lịch tỉnh Gia Lai.
Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm