Tổ chức lễ thượng cờ hàng tuần trên đỉnh Fansipan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoài nghi lễ, khu du lịch Sun World Fansipan Legend còn ưu đãi 30% giá vé cáp treo dành cho cựu chiến binh, thương binh.

Sáng 22-7, hơn 100 cựu chiến binh thuộc Hội Cựu chiến binh huyện Sa Pa cùng thầy trò trường Tiểu học Thị trấn Sa Pa dự nghi lễ Thượng cờ trên đỉnh Fansipan để tri ân các anh hùng dân tộc, liệt sĩ. Đây là chương trình đầu tiên mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ được tổ chức tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend.

 

Các cựu chiến binh, học sinh tham gia lễ thượng cờ.
Các cựu chiến binh, học sinh tham gia lễ thượng cờ.



 Sau buổi lễ, khu du lịch tiếp tục tổ chức Lễ thượng cờ vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nghi thức Thượng cờ do đội tiêu binh thuộc phòng An ninh khu du lịch chủ trì, bắt đầu từ 10h30 tại khu vực sân kỳ đài trên đỉnh Fansipan.

Nhân dịp này, Sun World Fansipan Legend giảm tới 30% giá vé cáp treo lên đỉnh Fansipan dành cho du khách là cựu chiến binh, sĩ quan quân đội Việt Nam. Du khách là học sinh sinh viên, người cao tuổi và người dân Lào Cai sẽ được mua vé với mức giá ưu đãi 500.000 đồng thay cho mức giá niêm yết là 700.000 đồng mỗi vé. Các du khách mua vé tàu hỏa leo núi Mường Hoa sau 17h được tặng coupon 200.000 đồng để thưởng thức ẩm thực tại khu du lịch.

Ngoài ra, nhiều nội dung hoạt động đa dạng, phong phú cũng được tổ chức nhằm đem đến cho đông đảo du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc như: chương trình chiếu phim tư liệu về quá trình xây dựng tuyến cáp treo Fansipan từ 10h đến 12h tại nhà hàng Hải Cảng (ga đến cáp treo), chuỗi hoạt động dâng hương lễ Phật, xin sớ cầu an, tặng thiệp may mắn được tổ chức tại Kim Sơn Bảo Thắng Tự và Bích Vân Thiền Tự, thuộc quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan.


 

Lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan.
Lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan.



 Tuần sự kiện này cũng diễn ra trùng khớp với Lễ hội ẩm thực Tây Bắc 2018 đang diễn ra sôi động tại Sun World Fansipan Legend. Du khách do đó sẽ có thêm cơ hội thưởng thức rất nhiều món đặc sản vùng cao hấp dẫn và thưởng thức những chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc do đoàn nghệ sĩ bản địa thể hiện.

Cột cờ Fansipan khánh thành ngày 13/1/2017, đến nay đón hàng chục nghìn người dân và du khách đến. Tại đây, du khách được chạm tay vào cột mốc "nóc nhà Đông Dương" 3.143 mét và tham dự lễ Thượng cờ.

Kim Ngân (VNE)

Có thể bạn quan tâm