Thu hút đông đảo khách thập phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ sáng 1-12, ngày đầu diễn ra Lễ hội Hoa dã quỳ- núi lửa Chư Đăng Ya, (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah) trên các ngã đường dẫn vào khu vực lễ hội thu hút hàng ngàn lượt khách đến thưởng lãm, tham gia các trò chơi, không gian ẩm thực và khám phá nét đẹp hoang sơ trên đỉnh ngọn núi lửa hùng vĩ.
 

 Nhiều du khách thập phương đến tham gia các hoạt động tại lễ hội. Ảnh: N.G
Nhiều du khách thập phương đến tham gia các hoạt động tại lễ hội. Ảnh: N.G

Theo ghi nhận, nhiều đoàn khách từ phương xa và gia đình, bạn bè đã cùng nhau đến với lễ hội chụp hình cùng loài hoa đặc trưng phố núi, thưởng thức các món ăn dân gian với gà nướng cơm lam, rượu cần, heo xiên nướng và hàng trăm món ăn đặc trưng khác được người dân địa phương và doanh nghiệp mang đến phục vụ du khách.

Được chuẩn bị và có sự sắp xếp, do vậy các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội đều có người hướng dẫn phân luồng theo một chiều, các điểm trông giữ xe được tổ chức rất tốt với mái che, sân được ủi phẳng.

Ngay trong buổi sáng, các trò chơi chinh phục nứi Chư Đăng Ya, đẻo tượng gỗ dân gian, kéo co và cùng hòa vào các hoạt động dân gian như dệt thổ chẩm, đan gùi... đã thu hút hàng trăm lượt khách tham gia.

Tối nay (1-12) hoạt động chính thức sẽ diễn ra với Lễ khai mạc, đốt lửa truyền thống, cồng chiêng. Đây là hoạt động mong chờ của du khách và nhiều bạn trẻ, do vậy nhiều gia đình, bạn bè đã cùng di chuyển để thưởng thức hoạt động đặc sắc này.

Dưới đây là các hoạt động diễn ra tại Lễ hội Hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya ghi nhận vào sáng 1-12.

Đông đảo khách đến tham gia trò chơi và chinh phục đỉnh núi lửa. Ảnh: N.G
Đông đảo khách đến tham gia trò chơi và chinh phục đỉnh núi lửa. Ảnh: N.G
 Hàng trăm người tham gia leo núi chiêm ngưỡng vẽ đẹp hoang sơ. Ảnh: N.G
Hàng trăm người tham gia leo núi chiêm ngưỡng vẽ đẹp hoang sơ. Ảnh: N.G
Ban tổ chức trao giải vận động viên về đích môn leo núi. Ảnh: N.G
Ban tổ chức trao giải vận động viên về đích môn leo núi. Ảnh: N.G
Nhiều hoạt động, gian hàng ẩm thực phục vụ làm hài lòng du khách. Ảnh: N.G
Nhiều hoạt động, gian hàng ẩm thực phục vụ làm hài lòng du khách. Ảnh: N.G
Gà nướng cơm lam- món ăn yêu thích của nhiều người. Ảnh: N.G
Gà nướng cơm lam- món ăn yêu thích của nhiều người. Ảnh: N.G
 Các nghệ nhân từ các xã trổ tài đẻo tượng gỗ dân gian tại lễ hội. Ảnh: N.G
Các nghệ nhân từ các xã trổ tài đẻo tượng gỗ dân gian tại lễ hội. Ảnh: N.G
Sản vật địa phương nguồn gốc từ rừng thu hút khách mua. Ảnh: N.G
Sản vật địa phương nguồn gốc từ rừng thu hút khách mua. Ảnh: N.G
 Theo cảm nhận, nhiều người đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương tổ chức lễ hội. Ảnh: N.G
Theo cảm nhận, nhiều người đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương tổ chức lễ hội. Ảnh: N.G
 Sẽ còn nhiều thực khách đến với lễ hội hoa dã quỳ lần đầu được tổ chức. Ảnh: N.G
Sẽ còn nhiều thực khách đến với lễ hội hoa dã quỳ lần đầu được tổ chức. Ảnh: N.G


Nguyễn Giác (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...
Nhà trình tường Hà Giang hút khách

Nhà trình tường Hà Giang hút khách

Đến với Hà Giang du khách luôn ấn tượng với những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương đặc trưng nằm giữa những ngọn núi chập trùng. Nhà trình tường đang góp sức làm cho du lịch Hà Giang thêm hấp dẫn...