Hội thảo "Tiềm năng và phát triển du lịch Gia Lai"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-12, tại TP. Pleiku, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo “Tiềm năng và phát triển du lịch Gia Lai”. Tham dự hội thảo có ông Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, Đak Lak và TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Hiệp hội Du lịch Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hà Văn Siêu-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam và ông Phan Xuân Vũ-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì hội thảo.

Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh

Tại hội thảo, các đại biểu cùng lắng nghe và thảo luận, trao đổi, đánh giá tiềm năng về tài nguyên du lịch của Gia Lai. Qua đây, tỉnh cũng giới thiệu định hướng, chủ trương phát triển du lịch của tỉnh với các nhà đầu tư và báo chí trong và ngoài tỉnh, đồng thời công bố “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đến các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được lắng nghe các tham luận chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các phương hướng, giải pháp phát triển du lịch từ các tỉnh, thành có ngành du lịch phát triển như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch như Saigon Tourist, Công ty cổ phần Tập đoàn Bossco…
 

Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh

Phát biểu tại hội thảo, ông Hà Văn Siêu-Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam đã ghi nhận các giá trị tài nguyên du lịch của Gia Lai,  sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Gia Lai trong quyết tâm đưa du lịch tỉnh nhà phát triển, đồng thời ông cũng nêu lên những hạn chế khi Gia Lai vẫn chưa ghi tên địa danh nào lên bản đồ du lịch quốc gia. Để phát triển du lịch tỉnh nhà trong thời gian tới, ông Hà Văn Siêu đề nghị: Cần phải nâng cao nhận thức về du lịch trong sâu rộng các cấp, ngành, địa phương. Phải coi yếu tố con người là yếu tố quyết định. Cần đầu tư vào hạ tầng, vào cơ sở dịch vụ. Du lịch Gia Lai không thể tách rời với du lịch các tỉnh Tây Nguyên, Lào, Campuchia, duyên hải Nam Trung bộ, đặc biệt là Bình Định. Vì thế, khu vực này cần phải có những sản phẩm du lịch chung, cơ chế chung trong việc cư trú, đi lại, có những sự kiện chung, có cơ chế đặc thù. Ưu tiên cần phải bảo tồn giữ được sinh thái, giữ được hồ nước, nét văn hóa của đồng bào sinh sống… Phấn đấu để Gia Lai trở thành điểm nhấn về Cồng chiêng, tập trung có trọng điểm vào các khu du lịch, điểm du lịch…
 

Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh

Bế mạc hội thảo, ông Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu cho việc phát triển du lịch Gia Lai. Những đóng góp của đại biểu về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai sẽ được tỉnh tiếp thu và sẽ tổ chức nghiên cứu, và sẽ biến thành kế hoạch, chương trình cụ thể phát triển du lịch Gia Lai trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong rằng hội thảo lần này sẽ là cầu nối giữa các cơ quan, đơn vị Trung ương và các tỉnh thành, các hiệp hội, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sẽ giúp cho du lịch tỉnh Gia Lai phát triển.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm