Đà Nẵng bắt đầu bán vé xem thi pháo hoa quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mức cao nhất năm nay là 500.000 đồng cho khán đài B3. Còn khán đài B4 và C1 có giá lần lượt 400.000 và 300.000 mỗi vé.

Cuộc thi trình diễn pháo hoa nay trở thành
Cuộc thi trình diễn pháo hoa nay trở thành "đặc sản" của Đà Nẵng.


Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đà Nẵng bắt đầu bán vé xem cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 (DIFC 2015) từ ngày 1-4. Địa điểm bán gồm Nhà hát Trưng Vương, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Trung tâm xúc tiến du lịch, Trung tâm tổ chức sự kiện và lễ hội...

Mức giá cao nhất đạt 500.000 đồng mỗi vé được bán cho khu vực khán đài B3. Còn mức 400.000 đồng dành cho khán đài B4 trong khi loại vé 300.000 đồng ở khán đài C1. Tổng số vé phát hành là 20.600, thấp hơn năm ngoái 13.000 vé. Đây là những vị trí đẹp, có thể nhìn ngắm pháo hoa trên sông Hàn thuận lợi nhất.

DIFC 2015 có chủ đề "Bản giao hưởng sắc màu" dự kiến diễn ra vào hai đêm  28 - 29-4, hứa hẹn mang đến khán giả bữa đại tiệc âm thanh và ánh sáng. Trong đó, đội Đà Nẵng, Mỹ và Nam Phi trình diễn tối ngày 28. Đội Australia và Ba Lan sẽ thể hiện vào tối 29.

Dịp này, Đà Nẵng cũng cho phép các cơ sở lưu trú được tăng giá phòng không quá 50% so với ngày thường và phải công khai tại quầy lễ tân. Phía Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch còn công bố số điện thoại đường dây nóng 05113.886.761 để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng nâng giá quá cao.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.