Thủ tướng chứng kiến các thoả thuận hàng tỉ USD tín dụng xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay sau cuộc tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến doanh nghiệp, các cơ quan hai nước trao nhiều thoả luận hàng tỉ USD, trong đó chủ yếu là các cam kết cho các "dự án xanh".

Tối 11.5, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc, tại thủ đô Washington, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo.

 

 


Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 7 năm trước đã đặt nền móng vững chắc cho quan hệ, tạo cơ sở để quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển sâu rộng, trên nguyên tắc tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, vì hoà bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đánh giá cao chính sách của Mỹ ủng hộ Việt Nam hùng cường, độc lập, thịnh vượng, Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Thương mại Mỹ nói chung và cá nhân bà Bộ trưởng nói riêng trong việc thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước thời gian qua, cũng như tháo gỡ kịp thời các vấn đề vướng mắc theo hướng không làm gián đoạn thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng đánh giá cao những phát triển vượt bậc trong quan hệ kinh tế - thương mại hai nước, trong đó kim ngạch thương mại 2 chiều từ 400 USD năm 1995 lên gần 112 tỉ USD vào năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, đã góp phần đưa Việt Nam vào 20 nước có trao đổi thương mại lớn nhất trên thế giới và dư địa phát triển thương mại giữa hai nước còn rất lớn.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn quan hệ thương mại hai nước tiếp tục phát triển hài hòa và bền vững, thời gian tới tập trung vào đa dạng hoá cung ứng, chuyển đối số thương mại trong đầu tư, thúc đẩy khoa học công nghệ và những lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, dựa trên nguyên tắc thị trường, công bằng, lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, để các doanh nghiệp và nhà đầu tư Mỹ yên tâm, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng, kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phát triển, trải qua nhiều năm chiến tranh, nên cần sự hợp tác từ các nước phát triển, trong đó có Mỹ, về tài chính xanh, công nghệ, nguồn nhân lực...

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, sạch, có giá trị gia tăng cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

"Việt Nam có tầm nhìn khi chuyển đổi xanh"

Bộ trưởng Gina Raimondo đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính và thay mặt Chính quyền Tổng thống Biden chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đến dự Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt ASEAN - Mỹ.

Bà Gina Raimondo bày tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển vượt bậc của đất nước Việt Nam, nhất là kể từ chuyến thăm đầu tiên năm 1995 và sau 27 năm bình thường hoá quan hệ. Bộ trưởng Raimondo đánh giá cao tầm nhìn và kế hoạch phát triển kinh tế của Chính phủ Việt Nam, nhất là việc chuyển đổi sang kinh tế số, kinh tế xanh, đang dạng chuỗi cung ứng, đồng thời khẳng định Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong quá trình Việt Nam thực hiện cam kết giảm phát thải tại Hội nghị COP26 vừa qua.

Bà cũng vui mừng trước những tiến triển trong quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Bộ trưởng Gina Raimondo chúc mừng thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch Covid-19, khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch, và bày tỏ vui mừng được chứng kiến ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ. Bà cho rằng đây là những tín hiệu thể hiện quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Mỹ thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.


 

Thủ tướng cùng Bộ trưởng Raimondo chứng kiến các cơ quan hai nước trao biên bản hợp tác. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng cùng Bộ trưởng Raimondo chứng kiến các cơ quan hai nước trao biên bản hợp tác. Ảnh: Dương Giang



Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Thương mại Raimondo cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước trên nhiều lĩnh vực như: năng lượng, cơ sở hạ tầng, viễn thông, công nghệ số, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần hỗ trợ Việt Nam sớm đạt được cam kết đề ra tại COP26.
 


Nổi bật trong số này việc Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác chiến lược, thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm tài trợ chuỗi nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp HDBank xây dựng danh mục tài trợ chuỗi cung ứng lên tới 1 tỷ USD trong 3 năm tới đồng thời phát triển danh mục tài trợ chuỗi (SCF).


 
 HDBank và IFC trao biên bản hợp tác. Ảnh: Nhật Bắc
HDBank và IFC trao biên bản hợp tác. Ảnh: Nhật Bắc


IFC sẽ hỗ trợ HDBank thiết kế chiến lược SCF cho lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời mở rộng các sản phẩm SCF của mình - đặc biệt là tài trợ cho nhà cung cấp và nhà phân phối - từ đó thu hút các doanh nghiệp đầu ngành cùng với các nhà cung cấp và các nhà phân phối của họ cùng tham gia vào chuỗi cung ứng.

IFC cũng là một trong những tài trợ được nhắc tên nhiều nhất khi cùng lúc đó, lãnh đạo Tổ chức tín dụng này cũng trao thoả thuận hợp tác cùng Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà về hỗ trợ tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia thực hiện cam kết tại Hội nghị COP 26 về biến đổi khí hậu và môi trường.

Bộ TN-MT cũng ký thoả thuận hợp tác cùng Tập đoàn Citigroup về hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin nhằm thực hiện mục tiêu phát thải bằng 0 của Việt Nam thông qua thị trường carbon, tài chính kết hợp, phân loại và đa dạng sinh học…

Một hợp tác khác của IFC với khối cơ quan Nhà nước là hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước xây dựng khuôn khổ pháp lý về tiêu chuẩn môi trường và xã hội trong hoạt động đầu tư, cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Tương tự, khối năng lượng cũng có những thoả thuận hợp tác đáng chú ý. Trong đó đáng kể nhất là việc Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng trao cho đại diện Tập đoàn AES và Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ.

Đại diện Cơ quan phát triển thương mại Mỹ (USTDA), Công ty Black&Veatch Management và đại diện Công ty TNHH kết nối năng lượng sạch Mekong thỏa thuận tài trợ thực hiện nghiên cứu khả thi Dự án đường dây truyền tải điện Bạc Liêu.

Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đại diện Tập đoàn GE (Hoa Kỳ) trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phát điện và truyền tải; trao đổi thông tin công nghệ mới áp dụng cho hệ thống điện và đào tạo và cung cấp dịch vụ cho các dự án điện khí giai đoạn 2022 - 2027.

Ngoài ra, chuyển đổi số cũng là lĩnh vực có những hợp tác đáng chú ý khi Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số.

Cùng với đó, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) Tập đoàn Casa System trao thỏa thuận về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực mạng 5G.


Theo Chí Hiếu (TNO)

Có thể bạn quan tâm