Phát động chương trình khởi nghiệp quốc gia năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-1, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Fesstival khởi nghiệp và phát động chương trình Khởi nghiệp quốc gia năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức phát động Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2022. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh lễ phát động chương trình Khởi nghiệp quốc gia năm 2022 tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (VSMA); Chương trình phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP); đại diện Đại sứ quán: Thụy Sỹ, Myanmar, Singapore, Italia, Nga... tại Việt Nam.

Chương trình Khởi nghiệp quốc gia năm 2022 gồm chuỗi hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp được triển khai trên cả nước, gồm: huấn luyện về mô hình kinh doanh, đào tạo cố vấn khởi nghiệp; đào tạo giảng luyện viên nguồn (TOT); phát triển dự án khởi nghiệp và cuộc thi khởi nghiệp quốc tế; kết nối đầu tư, tư vấn xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

 Tại Fesstival khởi nghiệp 2022, một số nội dung được đưa ra thảo luận như: 5 năm chương trình quốc gia khởi nghiệp và những vẫn đề đặt ra trong giai đoạn tiếp theo; vai trò của ngành giáo dục đào tạo đối với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khởi nghiệp tạo tác động đối với doanh nhân trẻ... Trước khi diễn ra lễ phát động, Ban tổ chức đã trao giải cho 6 dự án khởi nghiệp xuất sắc năm 2021 và trao vốn mồi cho 1 dự án được huấn luyện trong năm 2021.

HÀ DUY
 

Có thể bạn quan tâm